Sốc: Một ngư dân bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích

Trong lúc neo đậu, các thuyền viên đi trên tàu BT-93697 TS xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến một thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Chiều 20/3, tin từ đồn Biên phòng Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận thông tin trình báo về việc một thuyền viên mất tích trên biển do mâu thuẫn.

Thông tin ban đầu, chiều 19/3, ông Đặng Văn Na (49 tuổi, ngụ xã Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) đến đồn Biên phòng Sông Đốc trình bào việc thuyền viên tàu cá BT-93697 TS đánh nhau khiến một thuyền viên rơi xuống biển mất tích.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 22h ngày 14/3. Vào thời điểm trên, tàu cá BT-93697 TS đang neo đậu cách đảo Hòn Khoai khoảng 88 hải lý về hướng Nam thì anh Nguyễn Quốc K. (28 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và ông Huỳnh Văn Tùng (32 tuổi, ngụ xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau.

Một ngư dân bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích. (Ảnh minh họa).

Một ngư dân bị bạn tàu đánh rơi xuống biển mất tích. (Ảnh minh họa).

Lúc này, Khánh dùng dao đâm Tùng bị thương nhẹ. Sau đó, K. đi ra bên hông tàu thì bị Nguyễn Văn Dương (27 tuổi, ngụ thị trấn Cây Dương, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) dùng thanh sắt đánh vào người làm K. rơi xuống biển.

Ngay sau đó, Thuyền trưởng Lưu Hồng Vũ tổ chức tìm kiếm ngư phủ K. nhưng không tìm thấy. Đến ngày 19/3, thuyền trưởng đã điều khiển tàu cá vào đồn Biên phòng Sông Đốc trình báo vụ việc.

Được biết, tàu cá BT-93697 TS hành nghề cào, xuất bến qua cửa biển Sông Đốc vào ngày 30/1 và trên tàu có 11 ngư phủ

Hiện, cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm thi thể ngư phủ K. đồng thời tiến hành lấy lời khai những người liên quan.

Việt Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/soc-mot-ngu-dan-bi-ban-tau-danh-roi-xuong-bien-mat-tich-a426601.html