Sốc: Khủng bố IS chế tạo máy bay trong căn cứ ở Syria

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã xây dựng các nhà máy sản xuất bom dọc biên giới và thậm chí còn cố gắng chế tạo máy bay ở Syria.

Khủng bố IS từng cố chế tạo máy bay ở Syria.

Những kẻ khủng bố IS đang cố gắng chế tạo các máy bay ở miền bắc Syria, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện các chiến dịch xuyên biên giới, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu khẳng định.

"Chúng thậm chí đã cố gắng chế tạo máy bay", ông Soylu nói.

Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu

Đề cập đến chiến dịch Lắ chắn Euphrates của Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria, ông Suleyman Soylu cho biết quân đội nước này đã phát hiện các nhà máy sản xuất bom của IS dọc biên giới.

Chiến dịch Lá chắn Euphrates bắt đầu vào ngày 24.8.2016 và kết thúc vào tháng 3.2017 nhằm loại bỏ các mối đe dọa khủng bố dọc theo biên giới các vùng Jarabulus, Al-Rai, Al-Bab và Azaz, phía bắc Syria. Pháo binh và Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã hỗ trợ nhóm phiến quân tay sai Quân đội Syria tự do trong khu vực.

Ông Soylu cũng cho biết kể từ năm 2011, 916 công dân Liên minh châu Âu (EU) đã bị bắt trong khi cố gắng vượt qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ để vào Syria gia nhập IS.

Khoảng 9.394 công dân EU đã bị liệt vào danh sách những người nước ngoài bị cấm vượt qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ - một động thái nhằm ngăn chặn họ gia nhập IS.

Phương Đăng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/soc-khung-bo-is-che-tao-may-bay-trong-can-cu-o-syria-924290.html