Sốc: Harry Kane không tập trung với Tottenham, đòi về Man City

Harry Kane, mục tiêu chuyển nhượng của Manchester City, đã từ chối tập luyện cùng toàn đội Tottenham như dự kiến vào đầu tuần.

Đây là động thái cho thấy Kane rất muốn chuyển sang Man City. Tiền đạo này đã được lên kế hoạch kiểm tra COVID-19 vào thứ Hai trước khi bắt đầu tập luyện vào thứ Ba nhưng đã không có mặt. Harry Kane đã có ba tuần nghỉ ngơi sau khi giúp đội tuyển Anh lọt vào trận chung kết Euro 2020.

Tottenham không đưa ra lời giải thích nào về lý do cầu thủ 28 tuổi không xuất hiện. Một nguồn tin uy tín từ nhà báo người Ý, Fabrizio Romano xác nhận: “Được biết, việc bỏ tập là lựa chọn của Harry Kane và không liên quan đến xét nghiệm COVID-19. Kane cho rằng anh ấy đã có một thỏa thuận với CLB từ một năm trước để rời Spurs vào mùa hè này”.

Tiền đạo tuyển Anh không đến tập trung với đồng đội Tottenham sau vòng chung kết Euro. Ảnh: CGI.

Tiền đạo tuyển Anh không đến tập trung với đồng đội Tottenham sau vòng chung kết Euro. Ảnh: CGI.

Trước đó, vào hồi tháng 5, khi mùa giải khép lại, Kane đã bày tỏ mong muốn được ra đi với Ban lãnh đạo Tottenham. Cuối tháng 6, Man City đưa ra mức giá khởi điểm 100 triệu bảng dành cho chân sút 28 tuổi, còn số tiền mà Tottenham mong muốn thu về là 160 triệu bảng.

Người ta hiểu rằng Kane cảm thấy anh đã có một thỏa thuận với một Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham rằng anh có thể chia tay CLB trước mùa giải khởi tranh. Nhưng điều này đã không thành hiện thực như anh mong muốn trước khi đá Euro 2020.

Thật ra, Manchester City vẫn quan tâm đến việc ký hợp đồng với đội trưởng tuyển Anh. Đồng hương của Kane, Jack Grealish cũng là mục tiêu của Man City, đã ra giá 100 triệu bảng cho tiền vệ Aston Villa. Thế nhưng Grealish vẫn tập luyện trước mùa giải với CLB Aston Villa vào đầu tuần này.

Chủ tịch Daniel Levy cho biết rất muốn giữ chân Kane và chia sẻ trước giới truyền thông là ông hoàn toàn thông cảm với sự thất vọng của cầu thủ này khi không thể giành danh hiệu trong màu áo Tottenham. Tuy nhiên, một thỏa thuận chuyển nhượng khó xảy ra, ít nhất là ngay trong hè năm nay.

Kane muốn đi khỏi Spurs để tìm những vinh quang mới. Ảnh: CGI.

Trong khi đó, Kane tin rằng anh đã nói trước với CLB và lúc này phải nói lời chia tay. Ở tuổi 28, Kane không còn nhiều thời gian thi đấu đỉnh cao. Nếu tiếp tục ở lại với đội bóng thành London, tiền đạo này khó có thể tham dự các sân chơi danh giá như Champions League và có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp.

Hợp đồng của Kane với Spurs có thời hạn đến năm 2024, sau khi anh ký hợp đồng thêm 6 mùa, vào năm 2018. Anh đã ghi 23 bàn thắng hàng ở mùa trước để giành chiếc giày vàng Premier League lần thứ ba. Trước đó, Kane đã giành giải thưởng này vào các mùa 2015-2016 và 2016-2017.

Harry Kane cũng có 221 bàn thắng cho Tottenham, giúp anh xếp thứ hai trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Gà Trống, sau Jimmy Greaves, người đã ghi 266 bàn từ năm 1961 đến 1970.

Spurs sẽ gặp Chelsea và Arsenal trong các trận giao hữu vào tuần này cùng với tân HLV Nuno Espirito Santo nhưng tiền đạo số một Harry Kane vẫn biệt tăm.

HUY ĐĂNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/soc-harry-kane-khong-tap-trung-voi-tottenham-doi-ve-man-city-1005544.html