'Sốc' hành tinh đá quái lạ không có bầu khí quyển

Một ngoại hành tinh quái lạ vừa được phát hiện không có bầu khí quyển, ủng hộ một lý thuyết cho rằng các hành tinh quay quanh các ngôi sao nhỏ dễ bị thiếu khí quyển hơn.

Theo đó, các nhà thiên văn học sử dụng Kính viễn vọng Không gian Spitzer của NASA để quan sát hành tinh quái lạ này, nó được đặt tên là LHS 3844b.

Nguồn ảnh: Illustration.

Nguồn ảnh: Illustration.

Đây là một tảng đá trần, quay quanh các ngôi sao nhỏ hơn (bán kính nhỏ hơn khoảng 60% so với Mặt trời ), nhưng điều kỳ lạ là ngoại hành tinh này thiếu khí quyển đáng kể.

Nguyên nhân có thể là do bức xạ từ ngôi sao lùn chủ của chúng tác động đốt cháy nhiều phân tử khí quyển trong điều kiện nhiệt độ đạt tới 770 độ C, theo nghiên cứu mới.

Được biết, LHS 3844b có bán kính lớn hơn Trái đất 1,3 lần và nó hoàn thành một quỹ đạo xung quanh ngôi sao chủ chỉ trong 11 giờ.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Mời quý vị xem video: Bí ẩn ngôi sao kỳ lạ nhất vũ trụ. Nguồn video: Cuộc sống thực.

Huỳnh Dũng (theo Sci-news)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/soc-hanh-tinh-da-quai-la-khong-co-bau-khi-quyen-1266921.html