Sốc: Ban kỷ luật VFF khẳng định trọng tài vu khống thủ môn TPHCM húc gãy răng

Là người cầm cân nảy mực của các trận đấu nhưng trợ lý trọng tài Nguyên Thành đã vu khống thủ môn TPHCM - Thanh Thắng húc ông bị gãy răng.

Ngày 13/4, bóng đá Việt Nam đón nhận thông tin từ chính trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành tố thủ môn Thanh Thắng của CLB TPHCM húc ông gãy răng trên truyền thông.

Ông Thành chia sẻ với báo chí về chuyện bị thủ môn Thanh Thắng hành hung: “Đ.M mày muốn chết à, rồi dùng đầu húc thẳng vào mặt tôi. Do tôi quá bất ngờ bởi cú húc mạnh và ác ý của cầu thủ Thanh Thắng nên không kịp né tránh.

Sau cú húc tôi bị chảy máu miệng và dập môi, nhưng rất đông cầu thủ CLB TPHCM tiếp tục vây lấy tôi muốn hành hung tiếp. Sáng nay đi khám, tôi được bác sĩ cho biết răng bị lung lay phải nhổ bỏ hoặc phải bắt hai con vít”.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành vu khống thủ môn Thanh Thắng húc gãy răng. Đó là khẳng định của Ban kỷ luật VFF khi tuyên bố thủ môn TPHCM không húc đầu vào mặt ông Thành.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành vu khống thủ môn Thanh Thắng húc gãy răng. Đó là khẳng định của Ban kỷ luật VFF khi tuyên bố thủ môn TPHCM không húc đầu vào mặt ông Thành.

Trưa hôm nay (15/4), Ban kỷ luật VFF phạt nguội thủ môn Thanh Thắng nghỉ 3 trận vì lý do phản ứng thái quá.

Vấn đề nghiêm trọng nhất ảnh hưởng tới danh dự thủ môn Thanh Thắng và hình ảnh CLB TPHCM là húc đầu vào mặt trọng tài, làm lung lay răng. Trưởng ban kỷ luật VFF - Vũ Xuân Thành khẳng định xem xét kỹ băng ghi hình, Thanh Thắng không húc đầu vào trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành như tố cáo, chỉ phản ứng thái quá.

Như vậy, theo kết luận của Ban kỷ luật VFF thì trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành đã vu khống thủ môn Thanh Thắng. Một câu chuyện khó tin của bóng đá Việt Nam khi chính trọng tài lại đi nói láo, bêu xấu hình ảnh thủ môn Thanh Thắng, CLB TPHCM và V.League.

Hoài Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/soc-ban-ky-luat-vff-khang-dinh-trong-tai-vu-khong-thu-mon-tphcm-202104151443550755.html