Sốc: 81.000 hồ sơ chứa thông tin riêng tư của người dùng Facebook đã bị rao bán

Công ty an ninh mạng Digital Shadows đã kiểm tra và xác nhận rằng hơn 81.000 hồ sơ có chứa thông tin riêng tư của người dùng Facebook đã bị rao bán.

Sốc: 81.000 hồ sơ chứa thông tin riêng tư của người dùng Facebook đã bị rao bán. Ảnh minh họa.

Theo BBC, một nhóm hacker đã đăng trên diễn đàn trực tuyến chuyên của tin tặc, cho biết đã nắm giữ thông tin cá nhân của 120 triệu tài khoản Facebook.

Công ty an ninh mạng Digital Shadows đã kiểm tra và xác nhận rằng hơn 81.000 hồ sơ trong số đó có chứa thông tin riêng tư của người dùng Facebook.

Nhóm hacker này cho là có nguồn gốc từ Nga, đã đăng tải lên một trang web về việc rao bán nội dung tin nhắn cá nhân của 81.000 người dùng Facebook, với mức giá 10 cent (0,1 USD) cho mỗi tài khoản.

Theo lời quảng cáo của nhóm hacker này, các tài khoản Facebook này thuộc về người dùng trên toàn cầu, chủ yếu tại Nga, Ukraine, Anh, Mỹ, Brazil...

Nhóm hacker cho biết, nội dung các tin nhắn riêng tư này bị lấy cắp khi các tin tặc xâm nhập thành công vào tài khoản của người dùng Facebook và lưu lại, bao gồm nội dung tin nhắn, các file và hình ảnh đính kèm trong các cuộc trò chuyện thông qua ứng dụng Messenger...

Cả 5 người được BBC liên hệ đều xác nhận tin nhắn riêng tư đúng là của họ.

Hãng tin BBC chi nhánh tại Nga đã thử liên hệ với 5 trong số các người dùng Facebook có tin nhắn cá nhân bị hacker đánh cắp và những người này thừa nhận các thông tin cá nhân và nội dung tin nhắn mà tin tặc công bố thực sự là của họ.

Sau khi sự việc được công bố, phía Facebook phủ nhận tin tặc đã chiếm quyền truy cập vào máy chủ của mình.

Mạng xã hội lớn nhất thế giới đổ lỗi cho người dùng đã cài các tiện ích mở rộng chứa phần mềm độc hại. Guy Rosen - Giám đốc quản lý sản phẩm của Facebook - cho biết, công ty đã liên hệ với các nhà sản xuất trình duyệt để loại bỏ tiện ích độc hại này.

"Chúng tôi cũng đã liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật và làm việc với chính quyền địa phương để xóa các trang hiển thị thông tin từ Facebook. Chúng tôi khuyến khích người dùng kiểm tra các tiện ích mở rộng đã cài và xóa những chương trình không tin cậy" - Guy cho biết thêm.

Facebook cũng cho biết không có bằng chứng nào cho thấy các thông tin cá nhân bị hacker lấy cắp không có liên quan đến vụ việc hồi tháng 9, khi tin tặc khai thác lỗ hổng bảo mật trên Facebook để lấy cắp quyền truy cập và thông tin cá nhân của 29 triệu tài khoản mạng xã hội này.

Trong năm nay, Facebook đã có 2 vụ bê bối dữ liệu, tháng 9, Facebook cho biết đã bị vi phạm an ninh ảnh hưởng tới 50 triệu người dùng. Bê bối khác là Cambridge Analytica, trong đó 87 triệu người dùng bị thu thập thông tin từ 2013.

P.Đ (t/h)

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/soc-81000-ho-so-chua-thong-tin-rieng-tu-cua-nguoi-dung-facebook-da-bi-rao-ban-639524.ldo