Sốc: 72 cầu thủ Iraq bất ngờ bị cấm thi đấu vì nghi gian lận tuổi

Theo truyền thông Iraq, 72 cầu thủ nước này đã bị cấm thi đấu vì gian lận tuổi, trong đó có 3 cầu thủ từng ghi bàn vào lưới Việt Nam tại Asian Cup 2019.

Truyền thông Iraq thông tin, Liên đoàn bóng đá nước này vừa ban lệnh cấm thi đấu tạm thời cho đội tuyển quốc gia với 72 cầu thủ trong nước, do liên quan tới nghi án gian lận tuổi.

Đáng chú ý trong danh sách này là Mohanad Ali, Humam Tariq và Ali Adnan, là 3 cầu thủ đã ghi bàn vào lưới Việt Nam giúp Iraq giành chiến thắng kịch tính tại vòng bảng vòng chung kết Asian Cup 2019.

Trong số 72 cầu thủ nhận lệnh cấm của Liên đoàn bóng đá Iraq còn có Ayman Hussein, Bashar Resan, bộ đôi cầu thủ nằm trong thành phần U23 Iraq thất bại trước U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm 2018.

72 cầu thủ Iraq bất ngờ bị cấm thi đấu do liên quan tới nghi án gian lận tuổi. Ảnh: Bongda

72 cầu thủ Iraq bất ngờ bị cấm thi đấu do liên quan tới nghi án gian lận tuổi. Ảnh: Bongda

Iraq là một trong những nền bóng đá lớn của châu Á.Từ 1964 đến 1988, Iraq dành được 3 chiếc Cúp Vịnh Ả Rập, 4 Cúp các Quốc gia Ả Rập và huy chương vàng Đại hội Thể thao Ả Rập. Đội đã 1 lần dự World Cup vào năm 1986.

Iraq đã 1 lần vô địch Asian Cup 2007 đồng thời tham dự FIFA Confederations Cup 2009. Đội bóng Olympic của Iraq đứng hạng tư tại Thế vận hội Athens 2004 và giành huy chương bạc Á vận hội 2006. Tuy nhiên những năm gần đây bóng đá nước này có dấu hiệu chững lại và liên tiếp dính líu tới các vụ gian lận tuổi.

Xem thêm: Tiền đạo Công Phượng thiết lập kỷ lục siêu ấn tượng

Quỳnh Mai (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/soc-72-cau-thu-iraq-bat-ngo-bi-cam-thi-dau-vi-nghi-gian-lan-tuoi-69537-11.html