Soạn giả vở cải lương nổi tiếng 'Xin một lần yêu nhau' qua đời vì ung thư

Theo đạo diễn Thanh Hiệp, sau một thời gian lâm bệnh nặng, soạn giả cải lương Nguyên Thảo - tác giả của vở cải lương nổi tiếng Xin một lần yêu nhau - đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 16/4, hưởng thọ 79 tuổi.

Soạn giả Nguyên Thảo khi còn đang trị bệnh (Ảnh Thanh Hiệp)

Soạn giả Nguyên Thảo khi còn đang trị bệnh (Ảnh Thanh Hiệp)

Soạn giả Nguyên Thảo tên thật là Đan Đức Hạnh, sinh năm 1942. Ông là anh em cô cậu của soạn giả Yên Lang và 2 người từng là “Cặp song kiếm” chuyên sáng tác kịch bản cải lương. Những vở diễn như: Người tình trên chiến trận, Người phu kiêng kiệu cưới, Dốc sương mù, Tâm sự loài chim biển… đã đưa tên tuổi của hai ông lên đỉnh cao vinh quang trong làng cải lương. Ngoài những sáng tác chung, Nguyên Thảo còn sáng tác riêng một số kịch bản cải lương nổi tiếng như: Cuốn theo chiều gió, Trần Giã Cẩm Giang

Đặc biệt, với vở cải lương Xin một lần yêu nhau, Nguyên Thảo đã đưa tên tuổi của cặp đôi đào – kép là Minh Phụng và Lệ Thủy vụt sáng, trở thành hai ngôi sao sáng chói của sân khấu cải lương. Sau này, Xin một lần yêu nhau còn được diễn lại nhiều lần với sự tham gia của nhiều tên tuổi lớn của sân khấu cải lương. Xin một lần yêu nhau được đánh giá là một trong những vở cải lương tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam.

Với sân khấu kịch nói, ông cũng viết một số vở như: Mèo hoang, Hợp đồng hôn nhân (Giải B Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam)... và được nhiều sân khấu tại TPHCM cũng như các đài truyền hình dài dựng.

Tháng 9/2018, Nguyên Thảo bị phát hiện ung thư ruột và phải điều trị dài ngày. Trong quá trình Nguyên Thảo điều trị bệnh, nhiều nghệ sỹ đã đóng góp giúp đỡ cho Nguyên Thảo điều trị bệnh. Tuy nhiên, do bcăn bênh ngày càng nặng nên Nguyên Thảo đã trút hơi thở cuối cùng vào trưa ngày 16/4.

Tang lễ của soạn giả Nguyên Thảo được tổ chức tại chùa Trường Thạnh (Số 68 đường 36- khu phố 8- phường Linh Đông- quận Thủ Đức- TP HCM). Lễ phát tang sẽ bắt đầu vào lúc 24 giờ ngày 16/4. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 18/4, sau đó gia đình sẽ tổ chức hỏa táng tại nghĩa trang Phúc An Viên (Quận 9- TPHCM).

Trọng Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/van-hoa/soan-gia-vo-cai-luong-noi-tieng-xin-mot-lan-yeu-nhau-qua-doi-vi-ung-thu-1643016.tpo