'Soái ca' 9x trở thành bộ trưởng trẻ nhất lịch sử Malaysia

Syed Saddiq Abdul Rahman trở thành thành viên trẻ nhất trong nội các Malaysia khi nhậm chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia năm 25 tuổi.

 Syed Saddiq Abdul Rahman, 25 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, qua đó trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia và cũng có thể là trẻ nhất thế giới. Dù Malaysia là một quốc gia trẻ với độ tuổi trung bình của người dân nước này là 28, quyết định bổ nhiệm một chàng trai trẻ như Syed Saddiq làm bộ trưởng của Thủ tướng Mahathir Mohamad vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Syed Saddiq sẽ là “cầu nối” cho thủ tướng 92 tuổi mới đắc cử và lực lượng dân số trẻ đông đảo của quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: Trithe.com

Syed Saddiq Abdul Rahman, 25 tuổi, vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, qua đó trở thành bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia và cũng có thể là trẻ nhất thế giới. Dù Malaysia là một quốc gia trẻ với độ tuổi trung bình của người dân nước này là 28, quyết định bổ nhiệm một chàng trai trẻ như Syed Saddiq làm bộ trưởng của Thủ tướng Mahathir Mohamad vẫn khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, Syed Saddiq sẽ là “cầu nối” cho thủ tướng 92 tuổi mới đắc cử và lực lượng dân số trẻ đông đảo của quốc gia Đông Nam Á này. Ảnh: Trithe.com

Syed Saddiq tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Hồi giáo Quốc tế. Anh từ chối thư mời từ Đại học Oxford để theo học thạc sĩ về Chính sách cộng đồng và tham gia tranh cử giành một ghế trong Quốc hội. Người tiền nhiệm của Syed Saddiq, ông Khairy Jamaluddin, cũng từng giữ kỷ lục bộ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Malaysia khi nhậm chức ở tuổi 37 vào năm 2013. Ảnh: SCMP

“Chúng tôi hy vọng sự bổ nhiệm này sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn, tạo điều kiện cho người trẻ đấu tranh vì chính mình trong tương lai. Người trẻ không chỉ là lãnh đạo trong tương lai mà còn cả ở hiện tại”, tân bộ trưởng phát biểu sau lễ tuyên thệ hôm 2/7. Ảnh: Trithe.com

Chàng trai trẻ với vẻ ngoài như hotboy nổi tiếng sau khi 3 lần đoạt giải diễn giả xuất sắc nhất châu Á tại giải vô địch hùng biện do Nghị viện Anh tổ chức. Ảnh: Twitter

Saddiq bắt đầu được chú ý từ năm 2016 khi cùng 24 người trẻ tuổi khác thành lập nhóm Challenger nhằm khuyến khích giới trẻ lên tiếng tạo sự thay đổi trong xã hội. Nhóm của anh đã viết một lá thư nêu quan điểm phản đối chính quyền cựu Thủ tướng Najib Razak sau vụ bê bối tham nhũng quỹ phát triển Malaysia. Ảnh: CNA

Syed Saddiq sở hữu tài khoản Instagram với gần 1 triệu người theo dõi. Anh là người trực tiếp dẫn dắt các phiên trả lời livestream Facebook của lãnh đạo Malaysia nhằm hồi đáp câu hỏi từ những người trẻ thuộc mọi tầng lớp xã hội. Ảnh: CNA

Hình ảnh đời thường của chàng bộ trưởng điển trai. Ảnh: Twitter

Syed Saddiq chụp hình cùng cha mẹ. Ảnh: Twitter

Trọng Hiếu

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/soai-ca-9x-tro-thanh-bo-truong-tre-nhat-lich-su-malaysia-3143632.html