Sở Xây dựng Khánh Hòa đề nghị công an vào cuộc vụ Hoàng Quân

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc dự án nhà ở xã hội HQC Hoàng Quân Nha Trang khi liên tục thất hứa bàn giao nhà cho khách hàng.

Văn phòng Công ty Hoàng Quân thành khu nhà ở tạm (ảnh: Báo Người Lao động)

Văn phòng Công ty Hoàng Quân thành khu nhà ở tạm (ảnh: Báo Người Lao động)

Theo thông tin trên báo Người Lao động, chiều 23/4, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, sáng cùng ngày đơn vị đã làm việc với Công ty CP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Công ty Hoàng Quân – chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội HQC Nha Trang tại phường Vĩnh Hải, TP. Nha Trang) vì công ty này bị người dân phản ứng dữ dội sau nhiều lần thất hứa thời hạn giao nhà.

Báo này cũng cho biết, quá bức xúc trước việc liên tục thất hứa của chủ đầu tư dự án, mới đây, ngày 20/4, khoảng 20 hộ dân đã kéo lên văn phòng Công ty Hoàng Quân (ở đường Thoại Ngọc Hầu, TP. Nha Trang) để ở thay vì phải đi ở trọ. Nhiều người cho biết, 3 năm nay, Công ty Hoàng Quân đã 6 lần hứa hẹn giao nhà nhưng không thực hiện.

Làm việc với Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, phía Công ty Hoàng Quân tiếp tục báo cáo đến tháng 7/2019 mới hoàn thành công trình và tháng 9/2019 mới đưa vào sử dụng.

“Nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, đảm bảo quyền lợi của khách hàng, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa để thực hiện theo thẩm quyền.” – báo Người Lao động cho hay.

Trước đó, liên quan đến dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang, báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết, tính đến tháng 10/2018, dự án này đã chậm tiến độ 20 tháng so với chấp thuận đầu tư đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Bên cạnh đó, Công ty Hoàng Quân còn chồng chất sai phạm. Kết luận thanh tra nêu rõ, Cty này vi phạm về điều kiện bán nhà ở xã hội hình thành trong tương lai theo khoản 2, Điều 63 Luật nhà ở năm 2014.

Cũng theo báo này, dự án nhà ở xã hội Hoàng Quân Nha Trang có diện tích 10.843m2, được xây dựng 4 khối nhà, trong đó 2 khối 15 tầng và 2 khối 18 tầng, với diện tích sàn khoảng 93.000m2. Trong 4 khối nhà có hơn 1.000 căn hộ, trong đó 819 căn là nhà ở xã hội và 183 căn nhà ở kinh doanh. Dự án đã nhiều lần thất hứa khiến cư dân bức xúc và phản ứng, đòi bàn giao căn hộ đúng thời gian quy định. UBND tỉnh cũng từng xử phạt chủ dự án này 275 triệu đồng vì hành vi chậm tiến độ.

BM (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/lien-tuc-that-hua-so-xay-dung-khanh-hoa-de-nghi-cong-an-vao-cuoc-vu-hoang-quan-d95929.html