Số vụ tai nạn giao thông tại Lào tăng cao

Năm 2020, tại Lào xảy ra 6.774 vụ tai nạn giao thông, làm 1.031 người chết, 10 nghìn người bị thương, nhiều phương tiện giao thông và tài sản bị phá hủy. Số vụ tai nạn giao thông năm 2020 cao hơn năm ngoái mặc dù Lào đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kêu gọi người dân tuân thủ luật lệ giao thông.

Một vụ tai nạn giao thông tại Lào xảy ra năm 2020.

Một vụ tai nạn giao thông tại Lào xảy ra năm 2020.

Năm 2020, tại Lào xảy ra 6.774 vụ tai nạn giao thông, làm 1.031 người chết, 10 nghìn người bị thương, nhiều phương tiện giao thông và tài sản bị phá hủy. Số vụ tai nạn giao thông năm 2020 cao hơn năm ngoái mặc dù Lào đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm kêu gọi người dân tuân thủ luật lệ giao thông.

Thống kê của Cục cảnh sát giao thông Lào cho thấy, địa phương xảy ra nhiều vụ tại nạn nhất là Thủ đô Vientiane, tiếp đến là tỉnh Champasak và Savannakhet. Đây đều là các tỉnh lớn của Lào, có hệ thống đường xá tốt nhất ở Lào, tuy nhiên tại đây cũng tập trung nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe ô-tô các loại, với số lượng tăng lên nhanh chóng từng năm trong mấy năm trở lại đây.

Ngoài ra, riêng trong dịp năm mới vừa qua, tại Lào xảy ra 217 vụ tai nạn, làm 36 người chết, 342 người bị thương và làm 376 phương tiện giao thông bị hỏng. Địa phương có nhiều vụ tai nạn xảy ra nhất cũng là Thủ đô Vientiane. So năm 2019 cùng kỳ, năm nay số vụ tai nạn giao thông tại Lào cũng tăng cao hơn. Khu vực xảy ra nhiều tai nạn giao thông nhất là tại các tỉnh lỵ, chiếm tới 41 vụ, làm chết 24 người. Tiếp đến là Quốc lộ 13 nối bắc - nam Lào.

Nguyên nhân chính xảy ra các vụ tai nạn giao thông tại Lào trong năm 2020 là do người tham gia giao thông uống chất có cồn, không làm chủ tốc độ. Ngoài ra là các trường hợp chuyển làn cắt mặt hay do xe không bảo đảm chất lượng.

Các mức phạt do uống rượu say, gây tai nạn giao thông của Lào so khu vực hiện ở mức thấp, nên có tính răn đe không cao. Ngoài ra tại nhiều tuyến giao thông, đặc biệt là các tuyến liên tỉnh, liên huyện tại Lào không có đèn đường hoặc có hệ thống đèn đường nhưng không bảo đảm độ chiếu sáng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông.

Mặc dù thời gian qua, Chính phủ Lào đã phát động nhiều phong trào kêu gọi người dân chấp hành tốt luật lệ giao thông như “say thì không lái xe”, ngoài ra ý thức tham gia giao thông của người dân Lào nói chung rất tốt. Tuy nhiên, tại Lào hằng năm có hàng chục lễ hội dân gian nên rất khó tránh việc người dân không uống chất có cồn khi tham gia lễ hội.

XUÂN SƠN - DUY TOÀN, phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Lào

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/so-vu-tai-nan-giao-thong-tai-lao-tang-cao-631166/