Số vụ cháy và thiệt hại do cháy giảm mạnh

Theo Công an tỉnh, từ đầu năm 2020 đến nay, số vụ cháy và thiệt hại do cháy trên địa bàn tỉnh giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP.Biên Hòa dập lửa trong vụ cháy 2 ki-ốt ngay cổng chợ Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) trưa 1-6. Ảnh: C.T.V

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Công an TP.Biên Hòa dập lửa trong vụ cháy 2 ki-ốt ngay cổng chợ Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) trưa 1-6. Ảnh: C.T.V

Đạt được kết quả này là do sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ của tỉnh với các địa phương; đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, huấn luyện lực lượng PCCC cơ sở và kiểm tra, xử phạt nghiêm các cơ sở vi phạm.

* Chủ động trong công tác phòng ngừa cháy, nổ

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 8 vụ cháy, làm 3 người chết và thiệt hại tài sản hơn 1,5 tỷ đồng (giảm 14 vụ, giảm 5 người chết và giảm 6,77 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019). Đặc biệt, số vụ cháy tại địa bàn các huyện, thành phố (tập trung đông dân cư, nhiều cơ sở trọng điểm) cũng giảm mạnh. Cụ thể, TP.Biên Hòa xảy ra 4 vụ (giảm 2 vụ), H.Trảng Bom xảy ra 1 vụ (giảm 8 vụ), H.Long Thành xảy ra 1 vụ (giảm 1 vụ)...

Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ toàn tỉnh đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ 16 vụ (6 vụ đuối nước, 6 vụ mắc kẹt, 3 vụ tự tử, 1 vụ sập đổ công trình). Qua đó cứu sống được 27 nạn nhân và tìm kiếm được 19 thi thể.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cho hay, để kéo giảm số vụ cháy từ đầu năm 2020 đến nay, ngay từ cuối năm 2019, đơn vị đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh ban hành 18 kế hoạch, 25 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy với các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức 277 lớp huấn luyện cho hơn 9,3 ngàn người thuộc lực lượng PCCC cơ sở để nâng cao khả năng ứng biến, ngăn các đám cháy nhỏ bùng phát thành vụ cháy lớn.

Theo Công an các địa phương, để đạt được kết quả nêu trên ngoài công tác tuyên truyền được chú trọng còn do ngành chức năng đã xử phạt nghiêm với các cơ sở vi phạm. Cụ thể như tại H.Trảng Bom, Công an huyện đã phối hợp kiểm tra công tác PCCC 649 lượt cơ sở, phạt 161 trường hợp với số tiền hơn 200 triệu đồng (tăng 101 trường hợp vi phạm và tăng 147 triệu đồng). Hay Công an H.Long Thành cũng kiểm tra công tác PCCC 365 lượt cơ sở, lập 17 biên bản vi phạm hành chính và ban hành 34 quyết định xử phạt với tổng số tiền phạt hơn 82 triệu đồng.

Đại úy Nguyễn Văn Hiến, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an H.Trảng Bom cho biết: “Qua kiểm tra, chúng tôi kiến nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục các hạn chế, bất cập trong công tác PCCC và xử phạt nghiêm những trường hợp cố tình không khắc phục những hạn chế đã được ngành chức năng chỉ ra trong lần kiểm tra trước đó. Có như vậy mới đủ sức răn đe và nâng cao ý thức phòng cháy của chủ cơ sở”.

* Không lơ là, chủ quan

Mặc dù tổng số vụ cháy và thiệt hại do cháy trên địa bàn giảm mạnh nhưng trong thời gian qua, vẫn còn xảy ra một số vụ cháy nghiêm trọng, gây thiệt hại về người và tài sản. Qua đó cho thấy nguy cơ cháy, nổ trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao.

Cụ thể như vụ cháy tàu chở xăng số hiệu LA-073.86 trên sông Đồng Nai, đoạn qua bến cảng ICD Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thuộc P.An Bình, TP.Biên Hòa) khiến 3 người thiệt mạng tối 23-3. Hoặc vụ cháy xảy ra cháy tại Công ty TNHH TM-SX D.T.N. (đóng trên địa bàn xã Hố Nai 3, H.Trảng Bom) vào rạng sáng 17-5 thiêu rụi 800m2 nhà xưởng và nhiều hàng hóa của công ty. Nguy hiểm hơn, cao điểm mùa khô năm 2020 đã xảy ra cháy thảm thực vật tại núi Chứa Chan (địa phận xã Suối Cát và xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc) vào chiều 1-3, kéo dài đến trưa 3-3 mới dập tắt hoàn toàn.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải phân tích, dù đã tăng cường tuyên truyền nhưng còn một bộ phận chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, dẫn đến nguy cơ cháy, nổ còn cao.

“Phần lớn nguyên nhân các vụ cháy trên địa bàn là do điện hoặc sự chủ quan, lơ là trong công tác PCCC. Do đó, ngay cả trong mùa mưa, nguy cơ cháy vẫn tiềm ẩn do chập điện. Khi mưa, những thiết bị sử dụng điện, đường dây điện cũ, bị hở lớp vỏ ngoài dễ bị ngấm nước gây chập điện. Nguy hiểm hơn, các sự cố chập điện gây cháy, nổ thường xảy ra vào lúc ban đêm, khi nhiều người đã nghỉ ngơi hoặc rời khỏi nơi làm việc khiến cho việc phát hiện sự cố không kịp thời, thời gian cháy tự do kéo dài” - thượng tá Hải khuyến cáo.

Đặc biệt, xác định được nguy cơ cháy, nổ cao vẫn tồn tại ở các khu vực làng nghề sản xuất, kinh doanh đồ gỗ tại TP.Biên Hòa và H.Trảng Bom; khu công nghiệp, cụm công nghiệp; chợ truyền thống trên toàn tỉnh..., lực lượng cảnh sát PCCC đang tập trung tuyên truyền công tác PCCC tại những nơi này nhằm nâng cao ý thức chủ động PCCC của người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể như từ ngày 2 đến 7-6, Ban Chỉ đạo PCCC và cứu nạn, cứu hộ H.Long Thành đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ cho đội viên dân phòng; công an các xã, thị trấn; đội PCCC tại chỗ các cơ quan, đoàn thể của huyện. Hay ngày 13-6, Công an TP.Biên Hòa huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho Ban Quản lý các chợ trên địa bàn...

Trung tá Nguyễn Thành Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Biên Hòa cho hay: “Vừa qua, chúng tôi đã kiểm tra công tác PCCC ở 11 nhà cao tầng, chung cư trên địa bàn. Qua đó đã xử phạt 3 cơ sở vi phạm các quy định về PCCC. Sắp tới, chúng tôi sẽ tổ chức thực tập phương án phối hợp nhiều lực lượng, tuyên truyền trong khu dân cư, trường học... để lan tỏa tinh thần cảnh giác với cháy, nổ trong đông đảo người dân, cơ quan, đơn vị”.

Đặc biệt, đầu tháng 5-2020, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch ứng phó với sự cố cháy lớn nhà cao tầng, khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư trên địa bàn tỉnh đến năm 2022 nêu rõ trách nhiệm trong công tác PCCC, ứng phó với sự cố cháy lớn của các sở, ngành, địa phương trong công tác PCCC với quyết tâm kéo giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy trên địa bàn trong năm 2020.

Đăng Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202006/so-vu-chay-va-thiet-hai-do-chay-giam-manh-3009053/