Số vụ cháy nổ giảm nhờ làm tốt công tác quản lý

Trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế được gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tình hình cháy, nổ đã được kìm chế

Quận Hai Bà Trưng là quận trung tâm của thành phố với diện tích tự nhiên là 10,25 km2. Sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, Hai Bà Trưng hiện có 18 đơn vị hành chính cấp phường với tổng tổng dân số hơn 30 vạn người. Trên địa bàn quận tập trung nhiều loại hình cơ sở như: Nhà cao tầng, chung cư, văn phòng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, kho bãi hàng hóa, nhiều loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất, chung cư, tập thể cũ đã xuống cấp, còn nhiều tồn tại về phòng cháy chữa cháy.

Quận Hai Bà Trưng diễn tập phương án chữu cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chùa Chân Tiên, phường Lê Đại Hành.

Quận Hai Bà Trưng diễn tập phương án chữu cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Chùa Chân Tiên, phường Lê Đại Hành.

Do là địa bàn tập trung nhiều loại hình cơ sở có nguy hiểm cháy, nổ cao (đặc biệt là các chung cư, nhà tập thể cũ, kho bãi hàng hóa,…) nên tình hình cháy nổ, cứu nạn cứu hộ còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều gây cháy, nổ. Bên cạnh đó, mật độ tham gia giao thông đông, thường bị ùn tắc tại các nút giao thông, nhất là vào các giờ cao điểm; các ngõ xe chữa cháy không vào được chiếm tỷ lệ cao (716 ngõ); các tuyến phố ngắn, hẹp và có nhiều ngõ sâu, gây ảnh hưởng lớn đến công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, thời gian tiếp cận đám cháy, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ của quận Hai Bà Trưng còn thiếu, nhiều phương tiện đã đưa vào sử dụng từ những năm 1996, tình trạng hoạt động kém, thường xuyên hỏng hóc chưa đáp ứng được yêu cầu công tác thường trực chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Trong quý III năm 2020 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng xảy ra 5 vụ cháy (phải tổ chức cứu chữa), 3 vụ chi viện, 16 sự cố cháy (không phải tổ chức cứu chữa). Trong đó, không có vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng; 1 vụ cháy trung bình đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kịp thời đến hiện trường, cứu thoát 4 người mắc kẹt trong đám cháy và cứu được nhiều tài sản có giá trị, không để cháy lan sang các khu vực khác. Về cứu nạn cứu hộ, đơn vị tiếp nhận 10 yêu cầu cứu nạn cứu hộ. Trong đó, cứu nạn trong sự cố tai nạn cháy là 1 vụ; cứu nạn trong các sự cố, tai nạn lao động sập, đổ nhà, công trình, thiết bị, máy móc, cây cối là 7 vụ;cứu nạn người mắc kẹt trong nhà, công trình, trong thiết bị, trên cao, dưới hầm, hồ sâu, trong hang, công trình ngầm là 2 vụ.

Ông Nguyễn Quang Trung, Phó Bí thư Quận ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hai Bà Trưng đánh giá, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quậnđã có nhiều chuyển biến tích cực, kiềm chế được gia tăng về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Tình hình cháy, nổ đã được kìm chế; khi có cháy, nỗ xảy ra đã huy động các nguồn lực để chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tăng cường công tác chữa cháy tại chỗ. Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, ngành đã được quan tâm và thực hiện quyết liệt; công tác tuyên truyền, phô biến pháp luật, kiến thức về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được nâng cao chất lượng với nhiều hình thức đa dạng, được phổ biến rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng; công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm được đây mạnh và thực hiện nghiêm túc đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện.

Song song với đó, quận Hai Bà Trưng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy; kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm; lập và thực tập phương án chữa cháy; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ; điều tra cơ bản; điều tra kết luận nguyên nhân vụ cháy. Công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đi vào chiêu sâu, chuyên nghiệp. Qua đó, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy

Bên cạnh những mặt tích cực thì vẫn còn tồn tại mặt hạn chế. Ví như, công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng cháy chữa cháy vẫn còn hạn chế về số lượng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Phương tiện chữa cháy của lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã cũ, thường xuyên hư hỏng, chưa có xe cứu nạn cứu hộ, thiếu phương tiện bảo hộ, thiết bị cứu nạn cứu hộ như mặt nạ phòng độc, máy cưa, kìm cộng lực...

Theo Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung, thời gian tới, nhằm thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy chữa cháy, quận Hai Bà Trưng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo Trung ương, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hà Nội, trọng tâm làKế hoạch số 58/KH-UBND ngày 06/3/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 31/10/2018 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính trị - xã hội và nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ” trên địa bàn Thành phố Hà Nội; kế hoạch 103/KH-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/TT-TTG về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy, phòng ngừa tai nạn tại các khu dân cư; Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 09/7/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về “Triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ...

Bên cạnh đó, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó tập trung tuyên truyền về trách nhiệm, nghĩa vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; thực tập phương án chữa cháy tại các địa bàn khu dân cư. Tuyên truyền tới 100% hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, thiết bị bảo hộ, thoát nạn; tháo đỡ hoặc tạo cửa thoát nạn tại khu vực quây lông sắt đề đảm bảo công tác tổ chức chữa cháy, thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nỗ xảy ra. Phát tờ rơi khuyến cáo, vận động nhân dân không tích trữ xăng, dâu, khí đốt hóa lỏng và các chất hàng nguy hiểm về cháy, nổ khác để phục vụ sinh hoạt gây mất an toàn vềphòng cháy chữa cháy tại khu dân cư, hộ gia đình. Tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền vềphòng cháy chữa cháy cho người dân tại các khu tập thể, nhà chung cư cũ.

Song song với đó, quận Hai Bà Trưng tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy kết hợp phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.Cụ thể,xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huy động nhiều lực lượng, phương tiện, xử lý tình huống cháy nổ lớn các cơ sở, địa bàn trọng điểm về phòng cháy chữa cháy như: Chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại,… Kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ của Ủy ban nhân dân các phường, Công an phường; thành lập Đội dân phòng theo các tổ dân phố; đầu tư trang bị, phương tiện, quần áo bảo hộ cho lực lượng này để đảm bảo hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ.

“Đặc biệt, quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cấp ủy, chính quyền phường; trách nhiệm của các phòng, ban, ngành có liên quan về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; xử lý và khắc phục dứt điểm các vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy đặc biệt ở những địa bàn cơ sở trọng điểm có nguy cơ về cháy, nổ như: Chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh hoạt động vui chơi, giải trí, karaoke, vũ trường,...” - Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho hay./.

Bùi Phương

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/so-vu-chay-no-giam-nho-lam-tot-cong-tac-quan-ly-115937.html