So với 2016, Việt Nam thăng 15 hạng lọt Top 5 cường quốc sắc đẹp

Việt Nam vươn lên vị trí Top 5 cường quốc sắc đẹp năm 2018 nhờ thành tích của H'Hen Niê, Phương Khánh, Minh Tú, Tiểu Vy...

Venezuela giữ vững vị trí cường quốc sắc đẹp thế giới, Philippines về nhì trên bảng xếp hạng. Việt Nam cải thiện 10 hạng so với năm 2017, từ vị trí 15 vươn lên vị trí số 5.

Sau khi tổng kết lại thành tích thi sắc đẹp quốc tế năm 2018, chuyên trang sắc đẹp Missosology đã đưa ra bảng xếp hạng Top 20 cường quốc nhan sắc thế giới mới. Điểm số được tính từ 5 cuộc thi lớn là Hoa hậu Hoàn vũ (Miss Universe), Hoa hậu Thế giới (Miss World), Hoa hậu Quốc tế (Miss International), Hoa hậu Siêu quốc gia (Miss Supranational) và Hoa hậu Trái đất (Miss Earth).

Theo đó, một lần nữa, Venezuela được gọi tên là cường quốc sắc đẹp số 1 thế giới. Bất chấp cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế kéo dài nhiều năm, các người đẹp Venezuela vẫn liên tục tỏa sáng tại các cuộc thi sắc đẹp quan trọng nhất thế giới. Năm nay, Venezuela trở thành "Country of the Year" - Quốc gia sắc đẹp của năm, sau khi giành danh hiệu Hoa hậu Quốc tế, xếp hạng 3 tại Hoa hậu Hoàn vũ, lọt Top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế và Hoa hậu Siêu quốc gia, Top 30 Hoa hậu Thế giới.

Trong khi đó, Việt Nam thăng 10 hạng so với năm 2017 nhờ thành tích: Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ của H'Hen Niê, chiến thắng tại Hoa hậu Trái đất của Phương Khánh, Top 30 Hoa hậu Thế giới của Trần Tiểu Vy, Top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế của Bùi Phương Nga, Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia của Minh Tú.

Việt Nam xếp hạng 15 cường quốc sắc đẹp thế giới năm 2017 nhờ thành tích Top 40 của Đỗ Mỹ Linh tại Miss World, Top 16 Miss Earth của Á hậu Hà Thu,...

Thành tích của Việt Nam trên bảng xếp hạng cường quốc sắc đẹp năm 2016

Ngoài ra, Philippines gây chú ý khi trở thành quốc gia sắc đẹp số 1 châu Á, đứng thứ 2 toàn thế giới. Philippines xếp ngay sau Venezuela nhờ việc chiến thắng tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018 của Catriona Gray, giành ngôi á hậu 1 Hoa hậu Quốc tế của Ahtisa Manalo và lọt Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia. Ở Hoa hậu Thế giới và Hoa hậu Hòa bình quốc tế, đại diện Philippines không giành thêm được thành tích nào.

Tính từ năm 2005 tới giờ, Venezuela giành được ngôi vị Quốc gia sắc đẹp của năm 6 lần, xếp vị trí á quân 3 lần. Còn Philippines giành giải quán quân 4 lần, á quân 2 lần. Đây hiện là 2 cường quốc sắc đẹp toàn sở hữu những "chiến binh" đáng gờm nhất thế giới.

Bảng xếp hạng vị trí quán quân, á quân Quốc gia sắc đẹp của năm từ 2005 đến 2018

Anh Đào (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/so-voi-2016-viet-nam-thang-15-hang-lot-top-5-cuong-quoc-sac-dep-946871.html