Sợ virus corona, nhân viên ở nhiều trung tâm thương mại đeo khẩu trang đón khách

Dù đang trong kỳ nghỉ tết nhưng nhiều hàng quán, cửa hàng vẫn mở cửa phục vụ. Tuy nhiên, do lo sợ lây nhiễm virus corona, nhiều nhân viên đeo khẩu trang kín mít trong khi phục vụ khách.

Một nhân viên đeo khẩu trang tiếp khách

Một nhân viên đeo khẩu trang tiếp khách

Ngày 28/1 (mùng 4 tết), nhiều điểm kinh doanh đã bắt đầu hoạt đông trở lại. Tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở TPHCM như Sài Gòn Center (Takashima), Aeon, Vincom... nhiều du khách vào ăn uống, mua sắm. Tại đây, hầu hết nhân viên đều đeo khẩu trang kín mít.

Anh Hà (nhân viên tại một cửa hàng giày) cho biết: "Trung tâm có khá nhiều khách nước ngoài vào mua sắm nên chúng tôi cũng rất lo khi virus corona lây lan. Vì vậy chúng tôi phải tự bảo vệ mình".

Các nhân viên đều tỏ ra khá lo lắng do phải tiếp xúc với nhiều khách khi tư vấn bán hàng. "Nhiệt độ trong trung tâm thương mại thường ở mức thấp dưới 20 độ, là điều kiện thuận lợi cho virus corona tồn tại, lây lan theo khuyến cáo của nhiều chuyên gia y tế. Chúng tôi đeo khẩu trang đón khách cũng rất ngại nhưng không còn cách nào khác".

Từ nhân viên đến khách hàng đều đeo khẩu trang khi làm việc, mua sắm

Nhiều khách hàng không mang khẩu trang, nhân viên lo lắng khi tư vấn nên họ phải tự bảo vệ mình.

Đa số các quầy hàng, nhân viên đều tự trang bị khẩu trang cho mình.

Nhân viên bán trang sức

nhân viên kinh doanh quần áo

đến nhân viên mỹ phẩm - ngành nghề mà nhân viên phải cho khách xem gương mặt xinh xắn của mình cũng phải đeo khẩu trang kín mít.

Khách hàng đến mua sắm cũng trang bị như "ninja"

Hẹn hò bạn bè uống cà phê, trò chuyện cũng không dám rời khẩu trang.

Khẩu trang y tế, khẩu trang N95 những ngày qua gần như "cháy hàng".

Mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên do dịch bệnh đang lây lan khá nhanh nên mọi người chỉ còn cách tự mang khẩu trang khi muốn ra đường.

Virus corona khiến nhiều người lo lắng khi ra đường, đến những nơi đông người, nhất là gặp phải những người có dấu hiệu ho, sốt, mặt đỏ...

Dẫu vậy, nhiều du khách nước ngoài vẫn tỏ ra thờ ơ, bàng quang khi đến chốn công cộng.

Một nhóm du khách châu Á trò chuyện vui vẻ, và không có biện pháp nào phòng hộ cho mình cũng như những người khác..

Uyên Phương

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/so-virus-corona-nhan-vien-o-nhieu-trung-tam-thuong-mai-deo-khau-trang-don-khach-1513293.tpo