Sợ Việt Nam đánh bại, HLV UAE bắt các cầu thủ tập nặng gấp đôi bình thường

Ngay khi tới Bangkok, HLV Van Marwijk đã cho gọi các cầu thủ và yêu cầu họ tăng gấp đôi cường độ tập luyện, làm việc chăm chỉ hơn nhằm đạt trạng thái sẵn sàng nhất cho trận gặp Việt Nam.

Hôm 10/11, đội tuyển UAE đã đặt chân tới Thái Lan để làm quen với khí hậu Đông Nam Á. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ ở lại đây 2 ngày trước khi di chuyển sang Hà Nội nhằm chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Dù mới tới Bangkok, HLV Van Marwijk vẫn không cho phép toàn đội nghỉ ngơi. Theo Liên đoàn Bóng đá UAE (UAEFA), thuyền trưởng người Hà Lan lập tức yêu cầu cầu thủ bắt tay vào luyện tập, thậm chí tăng gấp đôi cường độ tập luyện ngay trong ngày đầu tại đây.

"Ngay khi tới Bangkok, HLV Van Marwijk đã cho gọi các cầu thủ. Ông yêu cầu họ tăng gấp đôi cường độ tập luyện và làm việc chăm chỉ hơn nhằm đạt trạng thái sẵn sàng nhất cho trận gặp Việt Nam. Đây là trận đấu có tính chất quan trọng, đặc biệt sau thất bại trước Thái Lan ở lượt đấu trước", trang chủ UAEFA viết.

ĐT UAE tập với khối lượng rất nặng trước khi đối đầu Việt Nam. (Ảnh: UAEFA).

ĐT UAE tập với khối lượng rất nặng trước khi đối đầu Việt Nam. (Ảnh: UAEFA).

Sau thất bại trước Thái Lan, UAE đang bị đẩy vào thế khó khi xếp thứ 3 bảng G, kém Việt Nam và Thái Lan 1 điểm. Chính vì vậy, đoàn quân HLV Bert van Marwijk đang rất quyết tâm giành chiến thắng trong chuyến làm khách tại sân Mỹ Đình, để trở lại cuộc đua. Một thất bại có thể khiến giấc mơ đi tiếp của đại diện Tây Á tan vỡ.

Theo dự đoán của giới chuyên gia, có thể HLV Bert van Marwijk đang toan tính chiến thuật mới. Do đó, ông đã “ép” học trò tập luyện nhiều hơn để nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, ông cũng muốn các học trò cố gắng gấp đôi bởi hiểu được tầm quan trọng của trận đấu với Việt Nam.

Có thể HLV Bert van Marwijk đang toan tính chiến thuật mới trong trận làm khách trên sân Mỹ Đình.

Việc thiếu đi chân sút số 1 Ali Mabkhout khiến cho HLV người Hà Lan buộc phải đưa ra những toan tính chiến thuật mới. Bởi trước đây, lối chơi của UAE dựa khá nhiều vào tiền đạo số 7, người đã ghi 6/8 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022.

Đáng chú ý, trong danh sách tập trung của UAE có tới 9 cầu thủ có thiên hướng phòng ngự. Thậm chí, HLV Bert van Marwijk đã phải triệu tập lại cựu binh Yousif Jaber (34 tuổi), người không khoác áo đội tuyển UAE trong 8 năm qua.

Theo kế hoạch, đội tuyển UAE sẽ sang Việt Nam vào ngày 13/11. Họ sẽ có 1 buổi tập làm quen sân Mỹ Đình trước trận đấu với Việt Nam vào ngày 14/11.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/so-viet-nam-danh-bai-hlv-uae-bat-cac-cau-thu-tap-nang-gap-doi-binh-thuong-post320466.info