Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang: Kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam ĐBSCL

Sáng 15-12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam ĐBSCL.

Quang cảnh Lễ kỷ niệm 50 năm khai phá và phát triển Vovinam ĐBSCL

Lãnh đạo tỉnh, cùng đại diện Liên đoàn Vovinam Việt Nam, Tổ đường Vovinam - Việt võ đạo, các võ sư, huấn luyện viên, môn sinh 13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL đã đến dự lễ kỷ niệm

Lãnh đạo tỉnh trao kỷ niệm chương và cờ lưu niệm cho 13 tỉnh, thành phố về dự lễ

Nhiều tiết mục võ Vovinam được các võ sinh đến từ Liên đoàn Vovinam khu vực ĐBSCL biểu diễn

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Tấn Kiết trao bằng khen và kỷ niệm chương vinh danh 2 võ sư tiêu biểu cho giai đoạn khai phá phong trào Vovinam khu vực ĐBSCL

Vinh danh, khen thưởng những cá nhân cống hiến trong các giai đoạn phát triển Vovinam tại khu vực ĐBSCL

Lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh, khen thưởng, ghi nhớ công lao của nhiều thế hệ quý võ sư đã có cống hiến, xây dựng và phát triển môn Vovinam ở khu vực ĐBSCL. Đồng thời, để các võ sinh, huấn luyện viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, thi đấu, để phát triển bộ môn Vovinam ngày càng rộng khắp và nâng cao thành tích khu vực, cũng như quốc gia.

Vovinam- Việt võ đạo, do cố võ sư Nguyễn Lộc sáng lập tại Hà Nội vào năm 1938, trên cơ sở lấy võ và vật dân tộc làm nồng cốt, đồng thời được kết hợp với các môn võ khác trên thế giới để thái dựng và hòa giải, cải tiến nền tảng kỹ thuật của mình theo nguyên lý cương- nhu phối triển. Kể từ đó đến nay, Vovinam phát triển rất mạnh mẽ trong cả nước nói chung và ĐBSCL nói riêng.

Với sự hỗ trợ của bác sĩ Đào Tuấn Kiệt, phong trào Vovinam An Giang khởi đầu bằng lớp tập tại Trường Tá viên - Điều dưỡng tỉnh, với trên 40 võ sinh (vào tháng 9 năm 1969), do võ sư Nguyễn Văn Nhàn trực tiếp huấn luyện…

Tin, ảnh: THANH HÙNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/ky-niem-50-nam-khai-pha-va-phat-trien-vovinam-dbscl-a260545.html