Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An bàn giao đạo cụ trình diễn cho bà con bản Na Xai

Ngày 7/12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Quế Phong tổ chức lễ bàn giao thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ trình diễn nghệ thuật dân gian các đồng bào dân tộc thiểu số cho bản Na Xai, xã Hạnh Dịch - Quế Phong.

Dự lễ bàn giao có đồng chí Hồ Mậu Thanh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Chính quyền địa phương huyện Quế Phong và đông đảo bà con bản Na Xai – Hạnh Dịch – Quế Phong.

Đại diện Sở Văn hóa & Thể thao bàn giao nhạc cụ cho bà con bản Na Xai. Ảnh: Bích Hậu

Đại diện Sở Văn hóa & Thể thao bàn giao nhạc cụ cho bà con bản Na Xai. Ảnh: Bích Hậu

Gói trang phục, thiết bị hỗ trợ cho bản Na Xai gồm 33 bộ trang phục nam, nữ dân tộc Thái, 01 bộ cồng chiêng; 01 bộ khắc luống; 01 bộ trống, 20 cái sáo, khèn, xì lò, xơ lo; hệ thống âm thanh, ánh sáng, máy phát điện, Ti vi... có tổng giá trị hơn 400.000.000 đồng.

Đây là địa phương đầu tiên được khảo sát, lựa chọn thụ hưởng chương trình triển khai Đề án "Bảo tồn và phát huy nghệ thuật trình diễn dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2023” của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Bản Na Xai gồm 125 hộ, 566 nhân khẩu, 100% là người dân tộc Thái bản địa, là địa phương đang lưu giữ được những phong tục, tập quán truyền thống văn hóa người Thái cổ, có Câu lạc bộ dân ca, dân nhạc, dân vũ gồm 21 thành viên hoạt động tích cực; đã được Sở Văn hóa và Thể thao công nhận là mô hình văn hóa cấp tỉnh, là địa phương được huyện chọn làm điểm phát triển du lịch cộng đồng.

Sau lễ bàn giao, bà con bản Na Xai đã trình diễn nhiều tiết mục dân ca Thái cổ đặc sắc từ đạo cụ vừa được bàn giao. Ảnh: Bích Hậu

Được hưởng lợi từ Đề án sẽ tạo điều kiện rất lớn cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quế Phong nói chung, bà con dân bản Na Xai, xã Hạnh Dịch nói riêng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái gắn với đẩy mạnh các hoạt động kinh tế-xã hội, đặc biệt là hoạt động phát triển du lịch.

Tiết mục biểu diễn đặc sắc. clip: Bích Hậu

Sau lễ ký kết bàn giao, Câu lạc bộ Dân ca, Dân nhạc, Dân vũ bản Na Xai cùng bà con dân bản đã sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng, trang phục, đạo cụ... tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ với các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái như hát múa mừng được mùa, nhảy sạp, khắc luống, hát nhuôn, suối, lăm, khắp cùng vũ hội rượu cần... tạo nên không khí đoàn kết, sum vầy như bản làng vào Hội./.

Phan Bích Hậu

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/so-van-hoa-the-thao-nghe-an-ban-giao-dao-cu-trinh-dien-cho-ba-con-ban-na-xai-225824.html