Sợ tụt hậu, LĐBĐ Thái Lan bổ nhiệm cựu HLV Barca làm GĐKT

Sau những thất bại liên tiếp của bóng đá Thái Lan trong một năm rưỡi qua, Liên đoàn bóng đá nước này đã gấp rút mời cựu HLV đội trẻ Barca Carles Romagosa làm Giám đốc kỹ thuật.

Carles Romagosa.

Carles Romagosa.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Thái Lan đã lép vế so với Việt Nam ở cả đấu trường khu vực và châu lục. Mới nhất, ĐT Thái Lan đã thua thảm ở King's Cup 2019 trước Việt Nam và Ấn Độ, trong khi đó U23 Thái Lan cũng bất ngờ gục ngã trước U23 Singapore ở Merlion Cup. Chứng kiến những thất bại đáng xấu hổ trên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã gấp rút đàm phán với HLV Carles Romagosa để bổ nhiệm chức vụ Giám đốc kỹ thuật.

Nhiều năm qua, vị trí Giám đốc kỹ thuật của FAT đã bị bỏ trống và đó là nguyên nhân khiến bóng đá xứ chùa vàng nghèo nàn chiến lược phát triển từ cấp độ đào tạo trẻ cho đến ĐTQG. Trong ngày hôm nay (12/6), FAT đã hoàn tất việc ký hợp đồng và chính thức bổ nhiệm ông Carles Romagosa làm Giám đốc kỹ thuật.

Chia sẻ sau khi nhận chức, ông Carles Romagosa cho biết: "Tôi có thể mang kiến thức, kinh nghiệm làm bóng đá của mình giúp các cầu thủ, HLV, các CLB của bóng đá Thái Lan, nhưng chúng ta phải cùng nhau làm việc, thúc đẩy mọi thứ để đội tuyển quốc gia có thể đạt thành tích tốt hơn trong thời gian tới.

Đầu tiên tôi phải phân tích, đánh giá toàn bộ thực trạng của bóng đá Thái Lan. Tôi muốn đội tuyển quốc gia Thái Lan phải thành công. Chúng tôi cần tiến về phía trước, tạo ra mọi thứ để thành công, có một triết lý, lối chơi rõ ràng. Nhưng trước hết, vẫn cần phải hiểu tình hình hiện tại.

Chúng ta sẽ phải xây dựng một lối chơi thống nhất, xuyên suốt cho các đội tuyển, từ U14, U16, U18... Tôi sẽ cố gắng tạo ra một bộ máy làm việc hiệu quả, thống nhất, đó không chỉ là cầu thủ mà còn bao gồm các HLV. Tất cả chúng tôi phải cùng nhìn về một hướng để tiến lên”.

Trong quá khứ, ông Carles Romagosa từng dẫn dắt các đội trẻ Barca, trong đó có lứa danh thủ như Gerard Pique, Jordi Alba hay Fabregas... Sau khi rời xứ Catalan, ông từng kinh qua nhiều bến đỗ khác và đến tháng 8/2015, ông trở thành Giám đốc kỹ thuật của PSG. Ông cũng đã chia tay đội bóng thủ đô nước Pháp sau 3 năm gắn bó.

Theo bongdaso.com

loading...

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/so-tut-hau-ldbd-thai-lan-bo-nhiem-cuu-hlv-barca-lam-gdkt/2019061205511472