Sở Tư pháp Hà Nội: Triển khai kịp thời, có trọng tâm phong trào thi đua khen thưởng

'Phong trào thi đua khen thưởng đã được Sở Tư pháp tổ chức triển khai kịp thời, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm và bước đầu đã thu được những kết quả thiết thực', báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 Sở Tư pháp Hà Nội nêu.

Năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và TP phát động, tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 75 năm Ngày thành lập ngành truyền thống.

Thực hiện chỉ đạo việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, các Phòng Tư pháp đã xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua và tổ chức quán triệt tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị để đăng ký thi đua. Việc tổ chức các phong trào thi đua được Sở Tư pháp thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn.

 Năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và TP phát động, cán bộ Sở Tư pháp đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Ảnh: T.Hải

Năm 2020, hưởng ứng phong trào thi đua do Bộ Tư pháp và TP phát động, cán bộ Sở Tư pháp đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm. Ảnh: T.Hải

Toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở Tư pháp đã hưởng ứng sâu rộng các phong trào thi đua: Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính...

Đáng chú ý, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, Sở Tư pháp đã kết hợp, lồng ghép các hoạt động xây dựng nông thôn mới với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn cho 100% tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở. Xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động đến thôn, khu dân cư. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật. Tổ chức đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã có đủ điều kiện…

Trong 6 tháng đầu năm, GĐ Sở Tư pháp đã khen thưởng đột xuất cho 31 cá nhân là công chức, viên chức, người lao động đã có thành tích trong việc giải quyết hồ sơ hành chính lĩnh vực lý lịch tư pháp. Khen thưởng đột xuất cho 9 cá nhân có thành tích trong việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp. Công nhận điển hình tiên tiến và tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Cùng với đó, đề nghị Thành ủy khen thưởng đối với 1 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc tổng kết Chương trình 06-Ctr/TU ngày 29-6-2016 của Thành ủy. Đề nghị Bộ Tư pháp công nhận Điển hình tiên tiến ngành Tư pháp cho 1 tập thể và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Sở Tư pháp cũng nhìn nhận, còn một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua so với yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế. Một số đơn vị đã tổ chức triển khai nhưng chưa thực sự sâu rộng…

Trong 6 tháng cuối năm 2020, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục hưởng ứng và triển khai kịp thời, hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ Tư pháp, của UBND TP. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên với phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề do Bộ Tư pháp, TP phát động. Trong đó tập trung tổ chức hiệu quả Đợt 2 phong trào thi đua năm 2020 (bắt đầu từ ngày 1-7 đến kết thúc năm 2020 theo các nội dung đã ký kết Giao ước thi đua từ đầu năm. Tổ chức các hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 / 28-8-2020).

Tăng cường quán triệt, đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị. Phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự chuyển biến tích cực.

Tiếp tục xây dựng, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến của đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề, thi đua cao điểm do Bộ Tư pháp phát động. Tiếp tục tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực hưởng ứng các phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Củng cố tổ chức cơ quan tư pháp và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tư pháp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần công vụ công chức, viên chức….

Thanh Hải

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/so-tu-phap-ha-noi-trien-khai-kip-thoi-co-trong-tam-phong-trao-thi-dua-khen-thuong-196960.html