Sở Tư pháp Hà Nội hoàn thành thắng lợi các phong trào thi đua năm 2020

Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã đã dạy: 'Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi'. Luôn ý thức rõ vị trí quan trọng của công tác này trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2020, Sở Tư pháp Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả thắng lợi ở các phong trào thi đua.

Cán bộ Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Năm 2020, tập thể công chức, viên chức và người lao động Sở Tư pháp đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước, của Thủ đô, Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 75 năm Ngày thành lập ngành tư pháp… gắn với những chủ đề thi đua cụ thể; trong đó có Phong trào thi đua “Cán bộ tư pháp tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Sở xác định là nhiệm vụ then chốt trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các văn bản hướng dẫn của cấp ủy cấp trên đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và thiết thực phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan.

Sở thường xuyên chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng nội dung học tập gắn với những bài học, lời dạy của Bác và nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua của ngành.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các chi bộ, phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và có đánh giá việc thực hiện định kỳ hàng tháng và hàng quý.

Phong trào thi đua thắng lợi do được Sở Tư pháp triển khai đồng bộ đến các đơn vị ngay từ đầu năm. (Ảnh: T.H)

Phong trào thi đua thắng lợi do được Sở Tư pháp triển khai đồng bộ đến các đơn vị ngay từ đầu năm. (Ảnh: T.H)

Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ

Phong trào thi đua “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 đã được Sở Tư pháp thực hiện với nội dung cụ thể, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Sở thường xuyên phối hợp với các Phòng Tư pháp thực hiện một số hoạt động hỗ trợ UBND cấp xã trên địa bàn những nội dung cụ thể, thiết thực; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức Tư pháp- hộ tịch xã trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND xã, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giúp các xã trên địa bàn xây dựng thành công nông thôn mới.

Để thực hiện có hiệu quả các chuyên đề trọng tâm của TP, toàn thể công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở đã hưởng ứng và triển khai thực hiện phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2020 của TP. Thực hiện tốt đợt thi đua cao điểm làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên toàn TP trước thềm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ TP, gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sở hưởng ứng sâu rộng trong ngành các phòng trào thi đua như: Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Thi đua đẩy mạnh CCHC; xây dựng hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và DN; phấn đấu nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng TP thông minh, sáng tạo.

Nhiệt tình tham gia công tác xã hội, thiện nguyện

Sở tích cực tham gia phong trào thi đua “An toàn thực phẩm” giai đoạn 2016- 2020; triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”; thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động công chức, viên chức cơ quan tôn trọng kỷ cương pháp luật; có nếp sống, hành vi, ứng xử văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; thực hiện nghiêm túc 2 Bộ quy tắc ứng xử trong cơ quan và nơi công cộng.

Tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Ngành tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, Sở đã kết hợp, lồng ghép các hoạt động xây dựng nông thôn mới với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan đơn vị dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật; tập huấn cho 100% tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở, xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tăng cường trợ giúp pháp lý lưu động đến thôn, khu dân cư; chỉ đạo kiểm tra, rà soát thủ tục hành chính; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho các xã có đủ điều kiện;… Bên cạnh đó, cơ quan đã làm tốt công tác ủng hộ phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác.

Việc thực hiện đầy đủ, duy trì nghiêm túc, phát huy vai trò của công tác thi đua đã giúp Sở Tư pháp Hà Nội thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần quan trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện năm trong 2020; đồng thời tạo đà phát triển mạnh mẽ cho các năm kế tiếp.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/so-tu-phap-ha-noi-hoan-thanh-thang-loi-cac-phong-trao-thi-dua-nam-2020-213304.html