Số trẻ em nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh đang tăng chóng mặt

Tính đến tối 17/3, kết quả xét nghiệm cho khoảng 2.000 trẻ em của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đã phát hiện 209 trường hợp dương tính với sán lợn, trong khi còn hàng trăm mẫu chờ kết quả.

Thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tính đến 21h ngày 17/3, đã có thêm 58 trẻ ở Bắc Ninh dương tính với sán lợn; tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương cũng tăng thêm 27 trẻ. Như vậy, đến thời điểm này đã có 209 trẻ ở Bắc Ninh nhiễm sán lợn, tăng hơn 120 mẫu so với ngày 16/3.

BS tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ lấy máu xét nghiệm cho trẻ trong sáng 17/3. Ảnh: Vietnamnet

BS tại BV Bệnh nhiệt đới TƯ lấy máu xét nghiệm cho trẻ trong sáng 17/3. Ảnh: Vietnamnet

Tổng số đã có trên 2.000 gia đình ở Bắc Ninh đưa con đi xét nghiệm trong 3 ngày 15-17/3, đến tối muộn 17/3, đã có 1.700 mẫu có kết quả và tổng số mẫu dương tính tăng lên 209 ca ở cả hai bệnh viện, các cháu nhiễm sán lợn cư trú ở 14/19 xã của huyện Thuận Thành, còn trên 300 mẫu dự kiến cho kết quả vào hôm nay (18/3).

Được biết, trung bình mỗi mẫu xét nghiệm mất khoảng 2-3 giờ mới có kết quả nhưng với những trường hợp có dương tính với ấu trùng sán lợn trong lần xét nghiệm đầu tiên thì các kỹ thuật viên sẽ thử thêm ba lần nữa để khẳng định kết quả chính xác.

Đại diện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, tỷ lệ dương tính với sán lợn trong tổng số xét nghiệm trung bình từ 10%-15%, tùy thuộc các xã khác nhau.

Bệnh viện sẽ xét nghiệm tiếp nhóm giun sán thứ ba để đánh giá khả năng dương tính chéo giữa các loại ký sinh trùng trước khi đưa ra kết quả cuối cùng.

Tuyết Nga

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/y-te-suc-khoe/so-tre-em-nhiem-san-lon-o-bac-ninh-dang-tang-chong-mat-19578