Số trẻ em Hoa Kỳ nhiễm Covid-19 tăng nhanh

Tờ Washington Post đưa tin, gần 100.000 trẻ em ở Mỹ đã mắc Covid-19 trong 2 tuần cuối tháng 7. Như vậy, số ca nhiễm Covid-19 mới của trẻ em tại Mỹ đã tăng 40% trong quãng thời gian nêu trên, chỉ vài tuần trước khi hàng triệu học sinh Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu năm học mới.

 Học sinh đeo khẩu trang khi đi học ở Godley, Texas, ngày 5/8/2020. Ảnh: AFP

Học sinh đeo khẩu trang khi đi học ở Godley, Texas, ngày 5/8/2020. Ảnh: AFP

Các chuyên gia y tế đặc biệt quan tâm đến những ca nhiễm Covid-19 ở trẻ em và thiếu niên đúng ở thời điểm các giới chức của quốc gia này đang đau đầu với câu hỏi gai góc là liệu có nên mở cửa giảng dạy trực tiếp trên giảng đường hay học trên mạng, hoặc kết hợp cả hai.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã thúc giục các tiểu bang cho phép học sinh trở lại trường học tập, nhưng các giới chức y tế lại rất cẩn trọng với vấn đề này tại những khu vực có số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh.

Theo bản báo cáo mới của Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng, có hơn 338.000 trẻ em xét nghiệm dương tính với Covid-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Mỹ, với 97.078 ca mới được ghi nhận tính từ ngày 16 đến 30/7/2020.

Hầu hết các ca mới trong nhóm này xảy ra tại các tiểu bang miền Nam và miền Tây nước Mỹ, theo báo cáo, căn cứ trên dữ liệu của 49 tiểu bang, Thành phố New York, Washington D.C, Puerto Rico và Guam. Tuy nhiên, bản báo cáo không đề cập đến nguyên nhân dẫn đến quá trình gia tăng này.

Viện hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ cho rằng bệnh nặng vì Covid-19 dường như hiếm có trong trẻ em. Còn theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), trẻ em nhiễm virus ít có những triệu chứng nghiêm trọng.

CDC mới đây cập nhật những hướng dẫn khuyến nghị các trường học tái mở cửa trong một chừng mực nào đó, trừ phi tỉ lệ lây nhiễm trong cộng đồng cao và không kiểm soát được.

Nhân viên gác cửa đeo khẩu trang đứng bên ngoài Trung tâm Rockefeller khi đài quan sát Top of The Rock tại đây được mở cửa trở lại cho công chúng vào ngày 6/8 sau gần 5 tháng đóng cửa để ngừa Covid-19. Ảnh: AFP

Một số thành phố, trong đó có Chicago và Los Angeles, có kế hoạch bắt đầu năm học mới qua mạng internet. Trong khi đó, Thành phố New York, từng là tâm dịch tại Mỹ, dự kiến sẽ cho học sinh trong tất cả các học khu ít ra cũng tới lớp trực tiếp một phần vào mùa thu năm nay.

Trẻ em chỉ chiếm một tỉ lệ rất nhỏ trong số 162.000 người chết vì Covid-19 tại Hoa Kỳ. Cho đến nay, đã có hơn 5 triệu người nhiễm Covid-19 tại Mỹ, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca trên thế giới.

Nguồn: Washington Post

N.A

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/so-tre-em-hoa-ky-nhiem-covid-19-tang-nhanh-20200811114045025.htm