Số tiền 'gửi ngân hàng' đi vào lịch sử thế giới của Man City

Số tiền đáng kinh ngạc mà Man City 'gửi ngân hàng' nếu giành cú ăn ba lịch sử vừa được tiết lộ, nó còn nhiều hơn số tiền Sheikh Mansour bỏ ra mua CLB.

Đó là dòng tít được chia sẻ trên tờ Mirror (Anh) hôm nay 28-5. Theo Mirror, Manchester City sẽ kiếm được gần 300 triệu bảng Anh nếu họ giành được cú ăn ba lịch sử. Đó là số tiền còn nhiều hơn con số mà Sheikh Mansour bỏ ra để mua CLB Manchester City hơn một thập kỷ trước.

Cụ thể, Manchester City sẽ kiếm được 294 triệu bảng Anh đáng kinh ngạc nếu họ giành được cú ăn ba lịch sử, bao gồm Premier League, Champions League và FA Cup. Man City đã “trúng độc đắc” 180 triệu bảng Anh sau khi vô địch Premier League mùa thứ ba liên tiếp.

Man City đạt thành công chưa từng có trong lịch sử dưới thời chủ sở hữu Sheikh Mansour. ẢNH: GETTY

Man City đạt thành công chưa từng có trong lịch sử dưới thời chủ sở hữu Sheikh Mansour. ẢNH: GETTY

Chiến thắng FA Cup bằng cách đánh bại kình địch Manchester United tại Wembley vào tuần tới sẽ có giá trị hơn 8 triệu bảng Anh cho Man City. Ngoài ra, nếu Pep Guardiola có thể mang về chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử Man City bằng cách hạ Inter Milan trong trận chung kết tại Istanbul ngày 11-6 tới, đội chủ sân Etihad sẽ bỏ túi tổng số tiền thưởng 110 triệu bảng Anh từ giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB này.

Đó sẽ là số tiền mặt mà Man City có thể “gửi ngân hàng” nhiều nhất lịch sử bóng đá đến lúc này. Và nó sẽ cho phép Pep Guardiola có tiền để mua bất kỳ ngôi sao nào cho Man City, đồng thời tiếp tục xây dựng đội hình vô đối ở Anh cũng như châu Âu.

Trong khi đó, các luật sư của Man City đang làm việc cật lực để bác bỏ 115 cáo buộc từ Premier League rằng đội chủ sân Etihad vi phạm luật công bằng tài chính. Man City khẳng định họ đã cung cấp một loạt "bằng chứng không thể chối cãi" chứng minh rằng họ trong sạch và hành động đúng.

Pep Guardiola xây dựng đội hình thống trị châu Âu cho Man City. ẢNH: GETTY

Man City từng được Tòa án Trọng tài Thể thao xóa bỏ án phạt vào tháng 6-2020, sau khi Man City kháng cáo quyết định của UEFA cấm họ tham dự Champions League và phạt 20 triệu bảng Anh với cáo buộc vi phạm Quy định về Công bằng Tài chính.

Ông chủ Man City là Sheikh Mansour đã đầu tư rất nhiều vào câu lạc bộ, bao gồm các dự án xây dựng sân tập hoành tráng trị giá 200 triệu bảng Anh, tái phát triển sân vận động và khu vực xung quanh Đông Manchester.

Man City giành hat-trick Premier League liên tiếp và là lần thứ 5 trong 6 mùa gần nhất. ẢNH: GETTY

Man City cũng vừa công bố kế hoạch trị giá 300 triệu bảng Anh mở rộng sân vận động Etihad lên 60.000 chỗ ngồi, xây dựng một công viên và khách sạn dành cho người hâm mộ.

Và tất cả những gì Man City đạt được đến lúc này đều dựa trên thành công mà HLV Pep Guardiola xây dựng trên sân cỏ. Man City đã vô địch Premier League 3 mùa liên tiếp và vô địch lần thứ 5 trong 6 mùa giải gần nhất.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/so-tien-gui-ngan-hang-di-vao-lich-su-the-gioi-cua-man-city-post735311.html