Sở thú với động vật Lego

Sau nhiều tháng bị đóng cửa do dịch bệnh Covid-19, công viên và vườn thú ở Mỹ được phép hoạt động trở lại. Người dân vẫn rất thận trọng khi tụ tập ở những nơi công cộng. Vì vậy, Sở thú San Antonio (bang Texas, Mỹ) đã có sự sáng tạo đặc biệt để thu hút khách tham quan bằng cách tổ chức triển lãm điêu khắc động vật mang tên Wild Connections (Kết nối hoang dã) do nghệ sĩ nổi tiếng Sean Kenney, chuyên gia của Lego đến từ New York đảm nhiệm. Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm được lắp ghép với hơn 3 triệu viên gạch Lego, gồm các loài động vật như: gấu trúc, vượn cáo, rùa, chim công, đại bàng đầu trọc… và thậm chí cả côn trùng như ong và bướm. Điều thuận lợi cho khách tham quan là vừa lái xe vừa thưởng ngoạn sở thú.

Tác phẩm gấu Bắc cực Lego của nghệ sĩ Sean Kenney trong Sở thú San Antonio (bang Texas, Mỹ)

Tác phẩm gấu Bắc cực Lego của nghệ sĩ Sean Kenney trong Sở thú San Antonio (bang Texas, Mỹ)

Mỗi tác phẩm điêu khắc cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn để thực hiện. Nghệ sĩ Sean Kenney đã mất 405 giờ và sử dụng 53.460 viên gạch Lego để thực hiện tác phẩm gấu trúc con; tác phẩm đại bàng đầu trọc: 184 giờ và 42.198 viên gạch Lego; tác phẩm sư tử: 474 giờ và 48.248 viên gạch Lego…

Triển lãm diễn ra đến ngày 5-9.

Minh Dũng (biên dịch theo boredpanda.com)

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202007/so-thu-voi-dong-vat-lego-3014239/