Sở thú Pháp 'phẫn nộ' vì du khách cào da khắc tên lên lưng tê giác

Nhân viên tại một sở thú Pháp hôm 21/8 đã chỉ trích 'sự ngu ngốc' của những du khách đã 'khắc' tên của họ vào lưng con tê giác.

Bức ảnh chụp con tê giác cái 35 tuổi bị viết dòng chữ "Camille" và "Julien" trên lưng đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Hầu hết cộng đồng mạng đều phẫn nộ với hành động "vô ý thức" này của khách tham quan.

Sở thú La Palmyre ở Royan, phía tây nam nước Pháp thông báo họ rất phẫn nộ vì "sự ngu ngốc và thiếu tôn trọng" của du khách nhưng sẽ không khởi kiện.

Bức ảnh con tê giác bị viết tên "Camille" và "Julien" trên lưng được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.

Bức ảnh con tê giác bị viết tên "Camille" và "Julien" trên lưng được chia sẻ "chóng mặt" trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.

Những người yêu động vật có thể chạm vào các loài vật khi đến gần hàng rào. Sở thú cho đây là một trải nghiệm về vẻ đẹp và sự đa dạng của thiên nhiên cho khách tham quan.

Theo Straits Times, 3 trong số 5 loài tê giác đang có nguy cơ tuyệt chủng vì nạn săn bắt vô tội vạ của con người.

Giám đốc sở thú, ông Pierre Caille, cho biết các du khách đã dùng móng tay cào qua lớp cát bụi và da chết trên lưng con tê giác để viết tên.

"Con vật thậm chí có thể không nhận ra (bị cào tên)", ông Caille nói với AFP.

Trong khi sở thú cho biết đại đa số du khách chạm vào tê giác một cách "trân trọng", thì tổ chức bảo vệ động vật hoang dã Le Biome của Pháp nói rằng việc này "không đạt tiêu chuẩn".

Ông Caille khẳng định sở thú sẽ xem xét bố trí camera giám sát ở một số khu vực nhất định, nhưng "không muốn chụp ảnh ở mọi nơi".

Hà Lan

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/so-thu-phap-phan-no-vi-du-khach-cao-da-khac-ten-len-lung-te-giac-post981467.html