Sở thích lập dị của nhà vua Pháp có dạ dày 'khủng'

Louis XIV hay còn gọi Louis Đại đế trị nước Pháp từ năm 1643 - 1715. Trong thời gian trị vì, những sở thích lập dị của nhà vua Pháp này khiến nhiều người kinh ngạc như rất thích ăn uống vì có dạ dày 'khủng'.

 Sở thích lập dị của nhà vua Pháp Louis XIV (sinh năm 1638 - mất năm 1715) được các chuyên gia tiết lộ với công chúng khi tìm hiểu về cuộc đời của ông.

Sở thích lập dị của nhà vua Pháp Louis XIV (sinh năm 1638 - mất năm 1715) được các chuyên gia tiết lộ với công chúng khi tìm hiểu về cuộc đời của ông.

Cụ thể, trong suốt 72 năm trị vì đất nước ( từ năm 1643 - 1715), Vua Louis XIV của Pháp bộc lộ những sở thích đặc biệt.

Trong số này có việc ông hoàng Louis XIV thích mở các cánh cửa bên trong cung điện.

Mỗi khi thay đồ mặc quần áo, Vua Louis XIV muốn người hầu vây xung quanh.

Là người đàn ông quyền lực và giàu có nhất đất nước, Vua Louis XIV ban hành quy định chỉ có ông và hoàng hậu mới được ngồi trên những chiếc ghế có tay vịn. Bất cứ người nào phạm điều luật cấm kỵ này đều bị trừng phạt nặng.

Vua Louis XIV có sở thích ăn uống và ăn rất khỏe. Ông thường thưởng thức những món cao lương mỹ vị do các đầu bếp có tay nghề cao chế biến.

Thông thường, mỗi bữa ăn của Vua Louis XIV luôn có hàng chục món. Riêng bữa tối, ông có thể ăn 4 bát súp, 2 con gà, thịt xông khói, thịt cừu, trứng luộc, salad trộn, bánh ngọt và trái cây.

Vua Louis XIV cũng rất thích uống rượu. Loại rượu yêu thích của ông là champagne.

Sau khi qua đời, các bác sĩ tiến hành kiểm tra thi hài của nhà vua. Theo đó, họ phát hiện Vua Louis XIV nổi tiếng nước Pháp có dạ dày to gấp 2 lần của người bình thường.

Đây được cho chính là lý do khiến Vua Louis XIV có thể thưởng thức nhiều món ăn trong một bữa như vậy mà không gặp vấn đề nào về sức khỏe.

Mời độc giả xem video: Tháp Eiffel - Biểu tượng nước Pháp tròn 130 tuổi. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo History, Biography)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/so-thich-lap-di-cua-nha-vua-phap-co-da-day-khung-1539043.html