Sờ tận tay súng trường tấn công hiện đại nhất Việt Nam

Ở thời điểm hiện tại IWI Tavor và IWI ACE được xem là hai dòng súng trường tấn công hiện đại nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam, trong đó IWI ACE bước đầu đã được sản xuất trong nước dựa theo công nghệ được chuyển giao từ Israel.

Tại Triển lãm Quốc tế về An ninh HSE 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, gian trưng bày thu hút được sự quan tâm nhiều nhất từ khách tham quan là của Tập đoàn SK– liên doanh các công ty chế tạo vũ khí lớn nhất của Israel, khi tập đoàn này mang đến HSE 2018 các dòng súng bộ binh hiện đại vốn đang được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử đụng.

Tại Triển lãm Quốc tế về An ninh HSE 2018 vừa diễn ra tại Hà Nội, gian trưng bày thu hút được sự quan tâm nhiều nhất từ khách tham quan là của Tập đoàn SK– liên doanh các công ty chế tạo vũ khí lớn nhất của Israel, khi tập đoàn này mang đến HSE 2018 các dòng súng bộ binh hiện đại vốn đang được Quân đội Nhân dân Việt Nam sử đụng.

Được biết đây là lần đầu tiên Tập đoàn SK tham dự Triển lãm Quốc tế về An ninh nhưng công ty này vẫn không ngần ngại mang đến HSE 2018 các dòng vũ khí bộ binh mới nhất của mình. Trong đó nổi bật nhất là các dòng súng bộ binh của Israel Weapon Industries (IWI) – công ty đang cung cấp công nghệ và như bán cho Việt Nam các dòng súng trường tấn công IWI Tavor và IWI ACE.

Theo đó hiện tại Việt Nam đang là một trong nhiều quốc gia sử dụng dòng súng trường tấn công dạng bullpup (thiết kế súng có hộp tiếp đạn phía sau cò và tay cầm) IWI Tavor – TAR-21 của IWI. Ở thời điểm hiện tại TAR-21 mới chỉ được biên chế cho các đơn vị đặc công, hải quân đánh bộ của quân đội ta.

Một khách tham quan triển lãm HSE 2018 ngắm bắn thử với súng trường tấn công TAR-21 với biến thể được gắn thêm súng phòng lựu 40mm và kính ngắm quanh học. Đây cũng là lần đầu tiên người dân Thủ đô được cầm thử trên tay các dòng súng bộ binh hiện đại nhất của Việt Nam. Nguồn ảnh: Zing.vn

Súng trường tấn công IWI Tavor TAR-21 sử dụng cỡ nòng tiêu chuẩn 5.56x45mm và được IWI phát triển thành nhiều biến thể phục vụ cho nhiều nhiệm vụ khác nhau, như GTAR-21, CTAR-21, STAR-21, TC-21 và MTAR-21.

Theo những hình ảnh có được về TAR-21 của Việt Nam thì đây là biến thể CTAR-21, biến thể rút gọn từ bản TAR-21 tiêu chuẩn với trọng lượng nhẹ hơn, chiều dài nòng súng ngắn hơn, và được chế tạo chủ yếu dành cho lực lượng biệt kích, ở Việt Nam là một số đơn vị tinh nhuệ như Hải quân đánh bộ.

Bản tiêu chuẩn của TAR-21 có trọng lượng 3.27 kg, chiều dài tổng cộng 720 mm, chiều dài nòng súng 460 mm, loại đạn 5.56x45mm chuẩn NATO, tốc độ 750-900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 910 m/giây, tầm bắn 550 m.

Một dòng súng khác cũng dành được sự quan tâm tại gian trưng bày của Tập đoàn SK là súng trường tấn công IWI ACE, đây cũng là dòng súng bộ binh tiêu chuẩn mới nhất của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện nay với hai biến thể ACE 31 và ACE 32 sử dụng đạn tiêu chuẩn 7,62×39mm tương tự như trên dòng súng trường tấn công AK-47 của ta hiện tại.

Tham dự HSE 2018 lần này phía Tập đoàn SK cũng khá ưu ái khi cho khách tham quan trải nghiệm tận tay bộ đôi súng IWI ACE với cả hai biến thể ACE 31 và ACE 32. Trong đó riêng với biến thể ACE 32 được gắn thêm cả súng phóng lựu 40mm.

Cận cảnh súng trường tấn công ACE 32 của do hãng IWI chế tạo sử dụng cỡ nòng 7,62×39mm, đây là dòng sản phẩm được IWI thiết kế dành riêng cho các thị trường có truyền thống sử dụng các dòng súng bộ binh do Liên Xô chế tạo trước đây. Chúng ta cũng có thể thấy khẩu ACE 32 này còn được gắn thêm súng phóng lựu 40mm GL 40 và kính ngắm quang học Meprolight M21. Nguồn ảnh: Zing.vn

Hiện nay, súng trường tấn công IWI ACE đang được chế tạo tại nhà máy Z111 với cả 2 phiên bản ACE 31 và ACE 32. Trong tương lai, IWI ACE được kỳ vọng sẽ trở thành ứng cử viên thay thế cho các dòng súng trường tấn công AK-47 đã lỗi thời có trong biên chế của Quân đội ta.

Được biết, ACE 31 là biến thể carbine của súng trường ACE 32 với chiều dài nòng rút ngắn xuống còn 215 mm, khối lượng 3,05 kg, Galil của Việt nam sử dụng báng gập thay vì báng rút như nguyên bản của Israel. Súng vẫn sử dụng hộp tiếp đạn 30 viên như trên AK-47 có tầm bắn hiệu quả 350m, tốc độ 680-880 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 600m/s.

Mời độc giả xem video: Súng trường tấn công ACE 32 phô diễn sức mạnh trên thao trường (nguồn Vickers Tactical)

Ánh Dương (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/so-tan-tay-sung-truong-tan-cong-hien-dai-nhat-viet-nam-1127643.html