Sở Tài chính Punjab phát hiện gần 193 triệu rupee tham nhũng

Sở Tài chính bang Punjab (Ấn Độ) đã phanh phui 193 triệu rupee biển thủ quỹ công tại nhiều văn phòng của chính quyền tiểu bang.

Nhiều cơ quan Nhà nước bị tìm thấy có sai phạm trong quá trình kiểm toán của Sở Tài chính Punjab. Ảnh: Internet

Những bất thường về tài chính được phát hiện trong quá trình kiểm toán các quỹ của địa phương, quỹ công, các cơ quan quần chúng và bán công trong năm tài chính 2017-2018.

Khi áp dụng các biện pháp truy quét tham nhũng tới các cấp, sở đã phát mệnh lệnh rõ ràng ngay từ đầu rằng, sẽ không tha cho bất cứ tội phạm nào. Phát ngôn viên chính thức của chính quyền tiểu bang nói: “Bất kỳ quan chức, viên chức nào có liên quan đến những hành vi sai trái như vậy sẽ bị xử lý nghiêm”.

Những sai phạm được tìm thấy trong Văn phòng Cải thiện Lòng tin Amritsar (AIT), Công ty đa quốc gia thành phố Moga, Hội đồng thành phố Rampura Phul, Begowal, Mehatpur, Raikot, Chauke, Sri Anandpur Sahib và nhiều hội đồng địa phương khác.

Người phát ngôn của chính quyền cho biết, các sai phạm được kiểm toán địa phương của sở phát hiện. Ông cho biết thêm, "sẽ không khoan dung đối với tham nhũng" là câu khẩu lệnh mới của chính quyền tiểu bang, và việc phanh phui tham ô là động thái để cuộc chiến chống tham nhũng của Thủ tướng Ấn Độ Amarinder Singh lên một tầm cao mới.

Việt Hà

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/quoc-te/tin-tuc/so-tai-chinh-punjab-phat-hien-gan-193-trieu-rupee-tham-nhung_t238c52n135186