So sánh với Armata, báo Mỹ 'làm sang' cho tăng Abrams?

Theo chuyên gia Chris Osborne, sau khi hoàn thành gói nâng cấp mới, chiến tăng Abrams của Mỹ sở hữu sức mạnh tấn công đáng sợ.

Tuyên bố của chuyên gia Mỹ được đăng tải trên tạp chí National Interest được đưa ra khi ông này so sánh sức mạnh giữa 2 dòng tăng tối tân nhất của Nga và Mỹ.

"Xe tăng Armata của Nga được thiết kế có trọng lượng nhẹ hơn Abrams. Kíp chiến đấu trên tăng Nga gồm 3 người. Xe được trang bị tháp pháo điều khiển tự động, tầm bắn và độ chính xác đều tăng lên đáng kể so với những cỗ tăng trước đó.

Tất cả những tính năng này trên Armata cho thấy, chúng gần tương đương với cỗ tăng chiến đấu chủ lực Abrams trong quân đội Mỹ và một số đồng minh hiện nay", Osborne nói.

Tăng Abrams của Mỹ.

Tăng Abrams của Mỹ.

Osborne cho biết thêm rằng: "Với những gì Armata có thể làm được đang tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng với lực lượng Mỹ và NATO. Nhưng mối đe dọa đó chỉ đến khi những cỗ tăng này hoạt động đúng với sức mạnh như Nga công bố".

Cùng với đó, Phó chủ tịch phụ trách các phương tiện chiến đấu gầm bánh xích của General Dynamics, ông Donald Kotchman cho biết: "Phiên bản Abrams mới đã bắt đầu quá trình thử nghiệm cách đây vài năm.

Hiện tại các nguyên mẫu đang trải qua các bài thử nghiệm hoạt động và độ tin cậy. Chúng tôi có kế hoạch bàn giao cho Lục quân chạy thử vào cuối năm 2021 và dự kiến biên chế chính thức sau đó không lâu", ông Donald Kotchman cho biết.

Sau nâng cấp cấu hình tăng Abrams sẽ có màn hình hiển thị LCD màu mới, hệ thống quan sát/ngắm bắn quang ảnh nhiệt, công suất phụ trợ và một hệ thống vô tuyến mới để trao đổi thông tin liên lạc giữa xe tăng và bộ binh.

Cấu hình mới cũng sẽ được kết nối số hóa với một hệ thống điện tử mới nhất, máy tính xử lý mạnh mẽ và được thiết kế cấu trúc mở để có thể bổ sung các công nghệ xe tăng tiên tiến trong tương lai mà không cần thiết kế lại ở những bộ phận quan trọng.

Ngoài ra, trên những chiếc tăng Abrams nằm trong gói nâng cấp, lần đầu tiên Mỹ sử dụng hệ thống phòng thủ do nước ngoài sản xuất.

Gói nâng cấp này giúp cho phiên bản mới của Abrams có thể phục vụ lâu hơn dự kiến tới 20 năm nữa, cho phép xe tăng có thể chiến đấu như một bộ phận của mạng lưới tác chiến hợp nhất các lực lượng của Quân đội Mỹ và đủ sức đánh bại cả tăng Armata của Nga.

Tuyên bố của Mỹ đã khá rõ ràng nhưng chuyên gia của trang Defense World thừa nhận, muốn khắc chế được tăng Armata, trước hết Mỹ sẽ phải khắc phục được những điểm yếu của dòng tăng Abrams hiện có.

Phần lớn các dòng tăng tương lai của Mỹ đều được phát triển trên nền tảng Abrams hiện có, kể cả M1A2 SEP V3. Hiện tại, các dòng tăng Abrams M1A2 và M1A3 đang được trạng bị hệ thống tên lửa chống tăng TOW-2A và TOW-2B, với loại hai đầu đạn - đầu đạn chính và đầu đạn phụ trợ.

Theo cơ chế hoạt động, khi tên lửa trúng vào mục tiêu, đầu tiên sẽ kích hoạt đầu đạn phụ trợ, tạo ra một phản lực tích lũy và sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ động lực học của xe tăng, tiếp đó viên đạn đi sau phụ trách chính việc vượt qua lớp bảo vệ và xuyên thủng vỏ thép của xe tăng.

TOW-2A có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách 3.750 mét, tốc độ tên lửa vào khoảng 180 m/s. Đồng thời, tên lửa TOW-2B tấn công xe từ phía trên, nơi mà vỏ giáp mỏng nhất.

Nhưng khi đối đầu với xe tăng T-14 Armata được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động Afganis, thì khả năng cao là TOW-2A sẽ không làm tổn hại tới xe tăng, trong khi TOW-2B có thể làm hư hỏng, nhưng không thể phá hủy hoàn toàn.

Vì vậy, để có thể chế tạo được loại xe tăng có thể khắc chế được Armata, trước hết Mỹ sẽ phải khắc phục được những điểm yếu của dòng tăng Abrams sau đó, Mỹ mới có thể phát triển thêm những tính năng mới vượt trội hơn so với dòng xe tăng Armata.

Cụ thể, trong các cuộc đối đầu trên chiến trường, khả năng tác chiến của các dòng tăng Abrams M1A2 và M1A3 phụ thuộc nhiều vào năng lực phát hiện đối phương trước. Các tên lửa dẫn đường mới của tăng Abrams có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 12.000 mét.

Nhưng xe tăng Armata được trang bị hệ thống radar tối tân (hiện cũng được dùng trên những chiếc tiêm kích tối tân của Nga) có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 100 km. Không những vậy, nó còn được trang bị hệ thống tên lửa chống tăng có điều khiển.

Vấn đề đặt ra hiện nay là, nếu tăng T-14 Armata phát hiện đối phương trước, thì khả năng sống sót của các dòng tăng chủ lực Mỹ sẽ là dấu hỏi lớn, bởi những vũ khí trang bị trên tăng T-14 thuộc vào dạng mạnh nhất hiện nay.

Đó còn chưa kể tới hệ thống phòng ngự 4 lớp (giáp chính, giáp phản ứng nổ, hệ thống phòng ngự chủ động và thiết kế đặc biệt giảm khả năng bị phát hiện) của xe tăng Armata được đánh giá cung cấp bảo vệ xe và kíp lái tốt nhất thế giới hiện nay.

Defense World còn cho rằng, đây là chưa kể đến thực tế chiến đấu không thực sự ấn tượng của Abrams thuộc quân đội Mỹ và một số đồng minh trong cuộc chiến tại Trung Đông. Trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Mỹ đã chuyển giao tổng cộng 146 xe tăng M1A1 Abrams cho Sư đoàn 9, quân đội Iraq.

Tuy nhiên, sau khi đi vào chiến đấu, các xe tăng này gần như không thể hiện được sức mạnh chiến đấu trong điều kiện đô thị, một số lượng lớn bị tên lửa của phiến quân phá hủy và bị thu làm chiến lợi phẩm.

Số phận những chiếc Abrams trong quân đội Mỹ cũng không khá hơn bởi theo con số thống kê do lực lượng Mỹ thực hiện cho thấy, trong thời gian hoạt động tại Iraq và Afghanistan, đã có ít nhất 30 cỗ tăng Abrams bị phiến quân phá hủy. Và phần lớn trong số đó đều là những vũ khí từ thời Liên xô.

Giới chuyên gia cho rằng, chỉ với những thông tin này cũng đủ cho thấy, để Mỹ biến Abrams thành cỗ tăng mạnh hơn Armata chỉ là những tuyên bố nhằm mục đích làm sang cho vũ khí của mình còn trong thực tế, để làm được điều đó gần như là không thể với Abrams.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/quoc-phong/vu-khi/so-sanh-voi-armata-bao-my-lam-sang-cho-tang-abrams-3432713/