So sánh Tottenham và Liverpool trước chung kết Champions League

Trước thềm chung kết Champions League diễn ra lúc 2h ngày 2/6 (giờ Hà Nội), Zing.vn đưa ra 5 cuộc đối đầu cá nhân có thể quyết định màn thư hùng trên sân Wanda Metropolitano.

Với tấm băng đội trưởng, Jordan Henderson sẵn sàng dẫn dắt Liverpool đến chức vô địch châu Âu thứ 6 trong lịch sử CLB. Không quá ồn ào và hoa mỹ, nhưng thủ quân của “The Kop” luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng đội. Tiền vệ sinh năm 1990 sở hữu nhiều chỉ số nhỉnh hơn so với đồng nghiệp Moussa Sissoko bên kia chiến tuyến.

Sở hữu tốc độ và khả năng đi bóng kỹ thuật, Sadio Mane sẽ tạo ra nhiều khó khăn cho hàng thủ Tottenham. Ngoài ra, chân sút người Senegal còn có khả năng chọn vị trí và dứt điểm chuẩn xác ở mọi cự ly. Điểm mạnh này sẽ phát huy tối đa khi anh chơi cạnh 2 đồng đội Roberto Firmino và Mohamed Salah. Trong khi đó, Tottenham cũng sở hữu một cầu thủ tấn công đáng gờm là Christian Eriksen. Không ào ạt hay xông xáo như Mane, tiền vệ người Đan Mạch sở hữu sự điềm tĩnh và thông minh trong từng pha xử lý. Eriksen có thể tạo ra sự khác biệt bằng pha chọc khe hoặc những tình huống cố định.

Mane: 'Tôi muốn Kane đá trận chung kết Champions League' Sadio Mane tự tin Liverpool sẽ đánh bại Tottenham trong trận chung kết Champions League bất chấp việc "Gà trống" có sự trở lại của chân sút chủ lực Harry Kane.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc
Số liệu: UEFA

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-sanh-tottenham-va-liverpool-truoc-chung-ket-champions-league-post952177.html