Táo quân 2018: Cười ra nước mắt với loạt vấn đề nổi cộm nhất năm 2017

Những vấn đề thi chui hoa hậu, cải cách tiếng Việt, con ông cháu cha, chạy chức chạy quyền,... được đả kích khéo léo trong Táo Quân 2018.

Tin nên đọc

“Không có chuyện tôi giận Xuân Bắc, Công Lý mà bỏ tập Táo quân”

Những nghệ sĩ từng đóng Táo Quân là ai?

Hài hước hình ảnh các “Táo quân” ở hậu trường Gala Cười 2018

Diện mạo “Cô Đẩu” Công Lý thay đổi như thế nào qua các mùa Táo Quân?

Sau một năm chờ đợi, Táo quân 2018 đã diễn ra vào tối qua phản ánh những vấn đề nóng, nổi cộm trong năm qua. Những gương mặt quen thuộc ấy: Quốc Khánh, Xuân Bắc, Công Lý, Tự Long, Chí Trung, Vân Dung, Minh Hằng,….đã mang lại tiếng cười cho khán giả thông qua những vấn đề đáng chú ý nhất năm 2017.

Mở đầu chương trình, vấn đề giáo dục và bạo lực học đường được Bắc Đẩu tái hiện thông qua màn "tra tấn" Thiên Lôi (Minh Quân thủ vai). Cuộc hội ngộ ngắn của các Táo đầu chương trình đề cập đến các vấn đề nóng trong năm vừa qua gồm: câu chuyện hoa hậu, cải cách chữ viết cùng câu chuyện "người đẹp đại gia".

Táo quân 2018 kỉ niệm 15 năm.

Táo quân 2018 kỉ niệm 15 năm.

Vấn nạn nóng của năm 2017 là các chốt BOT được thể hiện bằng trò tiểu xảo vượt qua trạm soát vé Thiên đình của các Táo và được lồng ghép khéo léo để Táo Kinh Tết nói: "Tôi vung tay tiêu hàng nghìn tỉ đồng không sao, lên trên đây trốn được cái vé thấy sung sướng thôi rồi".

Năm nay Bắc Đẩu xuất hiện trong trang phục bồng bềnh đầy nữ tính, đầu đội vương miện khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Danh hiệu "Người đẹp châu lục" được viết thành "Qười địop câu lọk" đã nói lên đề xuất của PGS.TS Bùi Hiền. Do đi thi không kèn không trống nên "cô Đẩu" bị mọi người dèm pha, nghi ngờ rằng đã mua giải.

Có thể nói năm nay Bắc Đẩu là đối tượng bị chỉ trích nhiều nhất, để thông qua đó chương trình nhắc được đến hai vấn đề là scandal cuộc thi Hoa hậu Đại dương và có đá qua về cải cách tiếng Việt.

Đặc biệt, câu chuyện người đẹp - đại gia trong làng giải trí cũng được khéo léo lồng ghép vào Táo Quân 2018 khi Bắc Đẩu tiết lộ việc mình vừa ký hợp đồng tình ái với đại gia Cao Toàn Cốt, ẩn ý ám chỉ lùm xùm giữa Hoa hậu Phương Nga và Cao Toàn Mỹ gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Một nội dung nữa cũng được nhắc đến ở Táo Quân 2018 chính là câu chuyện con ông cháu cha. Con trai của nghệ sĩ Xuân Bắc là Bi cũng tham gia chương trình với một vai diễn đặc biệt, đó là vai con trai Nam Tào.

Các cậu bé được người của Thiên đình dạy tập văn nghệ, và được nhắc về chuyện có cha hoặc mẹ làm quan to. Lúc này, nhân vật do Bi thủ vai than thở: "Làm con quan không đơn giản đâu, mệt phết đấy". Các bé được dạy một bài hát về ba mẹ. Những câu hát được chế lại từ ca khúc "Cho con" mang đầy hàm ý như "Khi con là con ba/ Con của ba rất oai/ Khi con là con mẹ/ Con của mẹ có quyền".

Cậu bé cũng dõng dạc những lời thoại khiến khán giả vừa bật cười nhưng cũng không kém phần suy nghĩ: "Cầm tiền thì sợ tiền rơi, cầm tờ A4 đời đời ấm no!".

Phần thi Giành ghế nói lên vấn đề chạy chức chạy quyền.

Ngoài câu chuyện con ông cháu cha, vấn đề chạy chức, chạy quyền, bổ nhiệm vì quan hệ thay vì bổ nhiệm đúng thực lực cũng được các nghệ sĩ khắc họa qua cuộc thi Giành ghế. Để từ đó các Táo bộc lộ bản chất tham lam, đánh đu, dẫm đạp lên nhau để trèo được lên chiếc ghế đỉnh cao nhất, qua đó thể hiện thông điệp: “leo lên ghế đã khó, nhưng xuống ghế khó hơn”.

Có thể nói, với nét diễn duyên dáng, dàn nghệ sĩ của Táo Quân 2018 đã mang tới những tràng cười vô cùng sảng khoái cho khán giả trong những ngày cuối năm.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tao-quan-2018-cuoi-ra-nuoc-mat-voi-loat-van-de-noi-com-nhat-nam-2017-d64006.html