So sánh thành tích các tiểu hoa đán sau năm 90: Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba đứng đầu nhưng vẫn không thể vượt qua tiểu hoa Trịnh Sảng

Trong giới giải trí Hoa Ngữ, các ngôi sao trẻ phát triển với tốc độ nhanh chóng và cũng luôn là tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Tuy nhiên tốc độ bị lãng quên của họ cũng rất nhanh.

Đối với các diễn viên trẻ mà nói, dẫu sao họ cũng cần đến những tác phẩm vừa có độ hot, vừa có thể đại diện cho thực lực diễn xuất của mình, chỉ có như thế mới có thể duy trì sự phát triển trong giới giải trí.

Những diễn viên không có tác phẩm xuất sắc thường sẽ dễ dàng bị công chúng lãng quên. Hiện nay, trong giới giải trí Hoa Ngữ, các tiểu hoa sau 90 đang chiếm ưu thế, nhưng không biết vị tiểu hoa nào có thành tích tốt nhất trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình?

Có cư dân mạng đã làm một cuộc so sánh thành tích những tác phẩm tham gia của các tiểu hoa sau 90: Trịnh Sảng, Dương Tử, Châu Đông Vũ, Tôn Di, Lý Thấm, Hồ Băng Khanh, Cổ Lực Na Trát…và rút ra kết luận rằng: Trịnh Sảng đứng đầu về thành tích trong lĩnh vực phim truyền hình.

Theo đó, Trịnh Sảng có tổng cộng 5 bộ phim truyền hình đạt rating hơn 1% như Cùng ngắm mưa sao băng (一起来看流星雨)Trường Tương Y. Bộ phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên tuy rating chưa đạt 1% nhưng lại nhận được rất nhiều lời bình luận đánh giá từ khán giả.

Dương Tử tuy vẫn luôn hot, nhưng cô ấy chỉ có 3 bộ phim truyền hình đạt rating hơn 1% đó là Thân ái, Nhiệt ái; Hương mật tựa khói sươngĐại ương ca, hơn nữa thành tích rating hiện tại vẫn không vượt qua thành tích phim của Trịnh Sảng.

Mấy năm trở lại đây, Châu Đông Vũ chủ yếu theo lĩnh vực phim điện ảnh, tuy nhiên cô cũng có một số tác phẩm truyền hình, trong đó có duy nhất một bộ phim đạt rating hơn 1% là Khổng tước. Bởi vậy nên nếu xét về thành tích phim truyền hình thì quả thực Châu Đông Vũ không thể bằng Trịnh Sảng.

Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là một trong những nữ diễn viên có thực lực của thế hệ sau 90, cô có tổng cộng 3 bộ phim đạt rating hơn 1% gồm: Nghìn lẻ một đêm, Ma lạt biến hình kế, A Na Nhĩ Hán.

Ngoài ra, Lý Thấm cũng nằm trong danh sách nữ diễn viên có thực lực thế hệ sau 90, Lý Thấm cũng có 3 bộ phim truyền hình đạt rating hơn 1%: Bầu trời được bảo vệ, Nếu như yêu

Những ngôi sao thế hệ sau 90 có độ hot và nhân khí khá cao như Tôn Di, Hồ Băng Khanh, Cổ Lực Na Trát đều chỉ có 1 bộ phim đạt rating hơn 1%. Với thành tích này đương nhiên không thể so sánh với Trịnh Sảng.

Nói tóm lại, luận về thành tích thực tế trong lĩnh vực phim truyền hình, không ai có thể vượt qua Trịnh Sảng. Đối với kết luận này, một cư dân mạng bày tỏ rằng: “Trịnh Sảng luôn có tấm kính mê hoặc lòng người, bất luận cô ấy có nhiều tin xấu hơn nữa thì tôi cũng không cảm thấy cô ấy có gì quá đáng”. Đây cũng có thể chính là sức hút của Trịnh Sảng.

Phượng Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/so-sanh-thanh-tich-cac-tieu-hoa-dan-sau-nam-90-5871252.html