So sánh nhanh iPhone 12 Pro Max và 11 Pro Max, có đáng lên đời?

Một ngoại hình vuông vắn đầy chắc chắn và nam tính thì cũng đẹp đấy, nhưng bấy nhiêu thôi là chưa đủ để 12 Pro Max có thể đánh bại được người anh em của mình.

Vừa được mở bán vào ngày 13/11 và cập bến Việt Nam từ rất sớm. Chúng mình đã nhanh chóng có trên tay iPhone 12 Pro Max, kẻ được mệnh danh là "gã khổng lồ" trong gia đình iPhone và mang nó so sánh với người anh em đã 1 năm tuổi - iPhone 11 Pro Max.

Điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu máy này chính là phần ngoại hình. Trong năm 2020 này, Apple đã quyết định từ bỏ thiết kế bo cong mềm mại vốn đã quen thuộc từ iPhone 6 để trở lại với kiểu vát cạnh vuông vức vốn xuất hiện lần đầu trên iPhone 4.

Về mặt thị giác, cạnh viền vuông vức của iPhone 12 Pro Max cho chúng ta một cảm giác cứng cáp, chắc chắn. Tuy nhiên, khi cầm nắm thì lại hoàn toàn khác, mẫu flagship của năm 2020 cho cảm giác khá trơn trượt và không an toàn như vẻ ngoài. Mặc dù cùng được cấu thành từ khung thép và mặt lưng kính phủ mờ nhưng iPhone 11 Pro Max lại cho cảm giác cầm nắm yên tâm và thoải mái hơn rất nhiều.

Có thể thấy sự "phẳng" quá mức của kẻ hậu bối đã vô tình ảnh hưởng đến khả năng cầm nắm cũng như trải nghiệm sử dụng của người dùng. Tuy nhiên, phẳng vẫn có cái hay của nó. Với hai mặt kính cũng như cạnh viền phẳng, người dùng có thể dán bảo vệ các bộ phận này một cách dễ dàng hơn bao giờ hết.

Điểm khác biệt kế tiếp nằm ở phần màn hình khi 12 Pro Max có màn hình lớn hơn 0,2-inch. Tuy nhiên xét về tổng thể kích thước máy lại không có quá nhiều khác biệt. Để có được điều này, Apple đã gọt mỏng thêm viền màn hình của chiếc 12 Pro Max và kết quả là chúng ta có một mẫu máy 6,7-inch nhưng có kích thước chỉ nhỉnh hơn 11 Pro Max đôi chút.

Rất khó phân biệt hai mẫu máy này nếu chỉ nhìn vào mặt trước

Rất khó phân biệt hai mẫu máy này nếu chỉ nhìn vào mặt trước

Cuối cùng là về phần camera, đây cũng được xem là nâng cấp đáng giá nhất trên 12 Pro Max. Như Apple tuyên bố, mẫu máy cao cấp này được trang bị rất nhiều công nghệ camera hiện đại như cảm biến kích thước lớn, hệ thống chống rung quang học tiên tiến và hỗ trợ quay phim HDR chuẩn Dolby Vision.

Chúng ta không thể nói quá nhiều về camera nếu chưa được test qua máy ảnh tuy nhiên, có thể thấy cụm camera trên iPhone 12 Pro Max to hơn đáng kể so với người tiền nhiệm. Bên cạnh đó, cụm camera này cũng dày hơn khá rõ. Hãy cùng tụi mình đón chờ bài so sánh chất lượng hình ảnh giữa hai mẫu máy này trong tương lai nhé.

Một vài hình ảnh khác

Kết lại, chúng ta có một chiếc iPhone 12 Pro Max với kích thước màn hình lớn hơn, cụm camera đồ sộ hơn và một thiết kế "mới mà cũ". Nhưng thực tế, những thay đổi này có lẽ vẫn chưa đủ thuyết phục để người dùng có thể sẵn sàng xuống tiền mua chiếc flagship giá hơn 1.000 USD này.

Huỳnh Phương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/so-sanh-nhanh-iphone-12-pro-max-va-11-pro-max-co-dang-len-doi-22020151141626275.htm