So sánh khối tài sản của hai tỷ phú giàu nhất châu Á

Là những ông lớn thống trị các ngành công nghiệp của Ấn Độ, hai tỷ phú Mukesh Ambani và Gautam Adani đều sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Các tập đoàn của hai tỷ phú Gautam Adani và Mukesh Ambani hoạt động trong một số lĩnh vực giống nhau, nhưng họ vẫn tránh sự cạnh tranh trực tiếp.

Tuy nhiên, báo cáo được Bloomberg công bố hôm 1/8 cho biết Adani đang lên kế hoạch đấu thầu cho sóng 5G đầu tiên của Ấn Độ, xâm nhập vào một trong những trụ cột kinh doanh chính của Ambani.

Gautam Adani (ảnh trái) và Mukesh Ambani là hai tỷ phú giàu nhất châu Á. Ảnh: AFP, Reuters.

Gautam Adani (ảnh trái) và Mukesh Ambani là hai tỷ phú giàu nhất châu Á. Ảnh: AFP, Reuters.

Tập đoàn của Ambani - Ambani’s Reliance Industries - là một trong những công ty viễn thông lớn nhất của Ấn Độ, nhưng viễn thông không dây là lĩnh vực mới của Adani Group.

Ambani sau cùng đã từ chối thách thức giá thầu của Adani, nhưng lần chạm trán gần đây của họ đang làm nảy sinh suy đoán rằng hai gã khổng lồ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ đụng độ khi cùng nhảy vào nhiều lĩnh vực mới.

South China Morning Post đã đưa ra những so sánh về cặp đối thủ dựa trên đế chế kinh doanh, tài sản và các khoản đầu tư bất động sản.

Giá trị tài sản ròng

Gautam Adani hiện là người giàu nhất châu Á với thu nhập 50 tỷ USD chỉ trong năm nay.

Gautam Adani hiện là tỷ phú giàu nhất châu Á. Ảnh: @gadiya_sayyam/Twitter.

Adani hiện có giá trị lên tới 125 tỷ USD, cao hơn cả Warren Buffett và Bill Gates, theo Chỉ số các tỷ phú của Bloomberg.

Là người từng bỏ học đại học, Adani đã vượt qua Ambani và trở thành người giàu nhất châu Á sau khi tài sản ước tính tăng lên 12 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2022.

Mukesh Ambani, người xếp ở vị trí thứ hai, là một nhà công nghiệp và ông trùm năng lượng nổi tiếng, người thống trị toàn bộ ngành viễn thông của Ấn Độ.

Mukesh Ambani, người giàu thứ hai châu Á, là ông trùm năng lượng nổi tiếng.

Giá trị tài sản hiện nay của Ambani là 91,2 tỷ USD, là người giàu thứ hai ở châu Á, theo Chỉ số các tỷ phú của Bloomberg. Theo Forbes, tài sản của ông đã tăng gần gấp 3 lần trong đại dịch Covid-19, so với khoảng 36 tỷ USD vào năm 2020.

Sau 5 năm thành lập kể từ năm 2015, tập đoàn viễn thông của Ambani - Jio Infocomm công bố họ có tới hơn 350 triệu người dùng đăng ký. Vào năm 2021, Jio Infocomm ước tính có khoảng 426 triệu người đăng ký, theo báo cáo hàng năm của công ty.

Đế chế kinh doanh

Lợi nhuận của tập đoàn năng lượng và logistics Adani Group tăng vọt trong vài năm gần đây.

Adani Group, công ty đa ngành của Adani, được thành lập vào năm 1988 và có trụ sở tại Ấn Độ. Giá cổ phiếu của tập đoàn đã tăng gần gấp 10 lần kể từ tháng 8 năm 2020 và đạt 200 tỷ USD giá trị thị trường vào tháng 4 năm nay.

Các cảng và điểm trung chuyển của Adani Group là hoạt động thương mại nổi bật của tập đoàn. Adani lần đầu tiên xây dựng cảng vào năm 1995 tại tỉnh Gujarat, quê hương của ông, và được coi là cảng thương mại tư nhân lớn nhất của Ấn Độ. Hiện cảng này hoạt động cùng với 12 cảng và điểm trung chuyển khác thuộc Adani Group dọc theo bờ biển nước này.

Các hạng mục kinh doanh của tỷ phú Adani có sự tăng trưởng mạnh mẽ. Ảnh: @adanionline/Instagram.

Theo báo cáo hàng năm, tập đoàn cũng có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối lưới điện, khí đốt, năng lượng mặt trời và nhiệt điện, trung tâm dữ liệu, bất động sản, sân bay, quản lý nước, bán lẻ trái cây và dầu ăn, dịch vụ tài chính.

Thành công gần đây của Adani được cho là nhờ các công ty của ông đã đi đúng hướng cùng với sự lãnh đạo của chính phủ Ấn Độ.

Tập đoàn Adani đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong năm nay bằng cách mở rộng ra ngoài than và nhiên liệu hóa thạch, đầu tư hàng tỷ USD vào các ngành năng lượng xanh khi Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy Ấn Độ phát triển năng lượng tái tạo.

Trước đó, Modi thiết lập tầm nhìn cho Ấn Độ để thúc đẩy xuất khẩu thiết bị quốc phòng và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung cấp quân sự từ nước ngoài.

Tập đoàn Adani đã bắt đầu phát triển UAV (phương tiện bay bay không người lái), các loại vũ khí cỡ nhỏ và đạn dược cũng như công nghệ chống máy bay không người lái, điều này giúp họ đảm bảo các hợp đồng với Lực lượng vũ trang Ấn Độ.

Ambani’s Reliance Industries là tập đoàn có ảnh hưởng trong lĩnh vực dầu khí và viễn thông.

Ambani đã xây dựng được đế chế kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông. Ảnh: AP.

Theo báo cáo hàng năm của tập đoàn, Ambani’s Reliance Industries bắt đầu phát triển vượt bậc vào khoảng năm 2014, đưa công ty này vượt lên trên Adani Group trong quá trình phát triển để trở thành gã khổng lồ thống trị các ngành công nghiệp tại Ấn Độ.

Vào năm 2020, Reliance Industries trở thành công ty Ấn Độ đầu tiên vượt qua giá trị thị trường ước tính 200 tỷ USD.

Doanh nghiệp này tập trung vào ít lĩnh vực hơn so với Adani Group, chú trọng đẩy mạnh một số trụ cột cốt lõi như sản xuất khí đốt, truyền thông và giải trí, dịch vụ kỹ thuật số, cửa hàng bán lẻ và lọc dầu - mảng kinh doanh lớn nhất. Chỉ riêng các dự án lọc dầu của họ đã đạt doanh thu 40 tỷ USD vào năm 2020.

Công ty 38 năm tuổi này cũng điều hành mạng viễn thông lớn nhất của Ấn Độ thông qua Jio Infocomm. Mạng lưới này đã tăng 120 triệu người đăng ký kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Mạng lưới bán lẻ rộng lớn của tập đoàn này cũng bao gồm các cửa hàng đồ chơi, đồ trang sức, quần áo và hàng tạp hóa có tổng diện tích hơn 3000 mét vuông.

Thói quen chi tiêu của hai tỷ phú

Adani sở hữu ít nhất ba máy bay phản lực riêng, di chuyển bằng trực thăng và sở hữu ngôi nhà gỗ trị giá 50 triệu USD.

Ít ai biết đến lối sống hay thói quen chi tiêu của Adani. Các tin tức trước đây cho rằng ông đã xây dựng một sân bay trực thăng tại nhà riêng và thường xuyên di chuyển bằng trực thăng.

Một trong những máy bay tư nhân của ông Adani. Ảnh: @deepakpatel_91/Twitter.

Thời báo Kinh tế của Ấn Độ cho biết một trong những chiếc trực thăng này là Agusta Westland A139, một máy bay động cơ đôi 15 chỗ ngồi được bán trên thị trường. Theo trang web bán máy bay AVBuyer, chiếc trực thăng này trị giá tới 9,65 triệu USD.

Vào năm 2012, có nguồn tin cho biết Adani sở hữu 3 máy bay phản lực tư nhân, gồm một chiếc Canada Challenger 605, một chiếc Embraer Legacy 650 và một chiếc Hawker Beechcraft 850XP.

NDTV đưa tin vào năm 2020 rằng Adani đã mua một căn nhà trị giá 50 triệu USD ở New Delhi, với lý do công ty của ông đấu thầu. Nhưng dù Ambani đã từng công khai hình ảnh về ngôi nhà sang trọng của mình, vị trí chính xác và các đặc điểm của ngôi nhà không được công chúng biết tới.

Trên mạng xã hội, Adani hiếm khi đăng những bài viết thể hiện sự hào nhoáng trong cuộc sống hàng ngày. Một trong những bức ảnh cá nhân duy nhất mà ông từng chia sẻ là khoảnh khắc ông và gia đình cắt bánh tại nhà trong bữa tiệc sinh nhật.

Gia đình Ambani sống trong một biệt thự 27 tầng, một phòng tạo tuyết và garage chứa tới 168 chiếc xe.

Dinh thự 27 tầng của gia tộc Ambani.

Nhà của Ambani, dàn xe xịn, các sự kiện và kỳ nghỉ của gia đình từ lâu đã luôn là chủ đề nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng.

Ông và gia đình sống ở Antilia trong một dinh thự rộng 400.000 m2 với 27 tầng, 3 sân bay trực thăng, một garage chứa 168 ôtô, 9 thang máy và một phòng tuyết, theo trang Architectural Diges.

Ông cần khoảng 600 nhân viên để điều hành Antilia và duy trì phòng khiêu vũ, đền thờ và nhà hát 50 chỗ ngồi.

Đặc biệt hơn cả là ngôi nhà được trang bị một căn phòng có thể bơm tuyết nhân tạo theo yêu cầu, cũng như có hẳn một tiệm kem riêng.

Ambani đã gây xôn xao dư luận quốc tế vào năm 2018 khi người ta tiết lộ đám cưới của con gái ông, Isha Ambani, tiêu tốn khoảng 100 triệu USD. 600 người tham dự lễ cưới bao gồm những nhân vật nổi tiếng như Beyoncé, Hillary Clinton và huyền thoại Bollywood Shah Rukh Khan.

Ambani cũng sở hữu hơn 170 chiếc xe hơi sang trọng, trong đó có một chiếc Rolls-Royce Cullinan trị giá 2 triệu USD và được sơn với giá 128.000 USD, theo Luxury Launches - trang web tin tức về phong cách sống của Ấn Độ.

Vào tháng 7, Ambani đã đặt phòng tại Bürgenstock Resort sang trọng của Thụy Sỹ trong kỳ nghỉ với gia đình với giá khoảng 74.000 USD mỗi đêm.

Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-sanh-khoi-tai-san-cua-hai-ty-phu-giau-nhat-chau-a-post1344823.html