So sánh Hoài Lâm và Cha Tae Hyun 'Cô nàng ngổ ngáo' khi đóng chung vai

Cha Tae Hyun lần đầu đóng phim điện ảnh đã thành công với 'Cô nàng ngổ ngáo' (2001), còn Hoài Lâm là gương mặt không lạ nhưng đang làm quen lại với khán giả sau 2 năm vắng bóng.

Trailer phim Yêu em bất chấp Hoài Lâm bị Ngọc Thanh Tâm hành hạ trong phim "Yêu em bất chấp".

Với lần trở lại này, Hoài Lâm đảm nhận cùng một vai với Cha Tae Hyun trong Cô nàng ngổ ngáo. Nếu Cha Tae Hyun là người đầu tiên làm nên hình ảnh anh chàng tốt bụng khờ khạo nhưng đáng yêu Gyun Woo trên màn ảnh Hàn, thì Hoài Lâm đứng trước thử thách làm mới vai diễn trong Yêu em bất chấp, phiên bản Việt của Cô nàng ngổ ngáo.

Cha Tae Hyun là diễn viên tầm cỡ châu Á với tài năng thể hiện ở cả vai hài và bi, còn Hoài Lâm cũng từng chứng tỏ khả năng diễn xuất của anh trong một số phim truyền hình, phim điện ảnh hài Tết trong mấy năm qua.

1. Ngoại hình

Nhân vật Gyun Woo của Cha Tae Hyun và nhân vật Khôi của Hoài Lâm là chàng trai hiền lành, tốt bụng nhưng hơi ngốc nghếch và dễ bắt nạt. Về điểm này, ngoại hình của Cha Tae Hyun được điểm 10 về độ hợp vai còn Hoài Lâm cũng được đánh giá có nét tương đồng.

Cha Tae Hyun trong Cô nàng ngổ ngáo và Hoài Lâm trong Yêu em bất chấp. Ảnh: Asianwiki/ Live Media.

Gương mặt khù khờ của Cha Tae Hyun đặc biệt phù hợp với vai diễn này. Khi anh xuất hiện trong Cô nàng ngổ ngáo, nhiều khán giả ban đầu cũng thắc mắc tại sao nam diễn viên chính lại không có vẻ ngoài hút hồn, quyến rũ như nhiều tài tử Hàn Quốc khác. Nhưng sau khi chứng kiến tài năng màn hóa thân của Cha Tae Hyun và vẻ ngoài không thể đạt hơn, họ đã hoàn toàn bị thuyết phục. Thậm chí, một diễn viên đẹp trai theo kiểu "soái ca" có thể sẽ làm hỏng vai diễn này.

Trailer Cô nàng ngổ ngáo - My Sassy Girl (bản gốc năm 2001) Bộ phim do Jun Ji Hyun và Cha Tae Hyun đóng vai chính, nổi tiếng trên toàn châu Á.

Còn Hoài Lâm vẫn được biết đến với gương mặt ưa nhìn nhưng cũng không phải là đẹp trai nổi bật trong giới diễn viên Việt Nam. Để đóng vai Khôi, anh cũng để kiểu tóc ngắn với mái ngố để tăng độ hợp vai, thay cho vẻ ngoài chải chuốt bảnh bao khi xuất hiện trên truyền hình.

2. Diễn xuất

Về diễn xuất, đây là một áp lực lớn với Hoài Lâm khi cái bóng của Cha Tae Hyun là rất lớn, tương tự dấu ấn mà bạn diễn Jun Ji Hyun đã để lại với vai diễn cô nàng ngổ ngáo.

Cha Tae Hyun và Jun Ji Hyun trong Cô nàng ngổ ngáo. Ảnh: Cắt từ clip.

Cha Tae Hyun có nét diễn của anh toát lên chất gây cười tự nhiên, nhờ khả năng biểu cảm tốt cộng với ngoại hình đặc biệt, nhất là đôi môi dày đặc trưng. Nhờ đó, hầu hết phim thành công của nam diễn viên là phim hài như Cô nàng ngổ ngáo, Ông ngoại tuổi 30, Ma ơi chào mi... Anh còn được đặt biệt danh "Jim Carrey của Hàn Quốc".

Diễn xuất của Hoài Lâm không tệ, từng được đánh giá là có khiếu diễn hài, được bố nuôi Hoài Linh dìu dắt qua những tiểu phẩm diễn chung và các vở diễn sân khấu ở TP.HCM. Trong hai phim hài Tết Quý tử bất đắc dĩTía tôi là cao thủ, anh phần nào thể hiện khả năng này nhưng không đảm nhận vai chính mà chỉ đóng phụ bên cạnh các danh hài Hoài Linh, Việt Hương.

Hoài Lâm lần đầu đảm nhận một vai nặng ký. Ảnh: Live Media.

Đến Yêu em bất chấp, lần đầu Hoài Lâm đảm nhận một vai có sức nặng đến vậy nên cũng là cơ hội để anh thể hiện khả năng "cáng đáng" một bộ phim. Sau mầy năm vắng bóng, Hoài Lâm cũng được kỳ vọng sẽ vượt ra ngoài cái bóng của Hoài Linh để chứng tỏ khả năng của mình.

Còn bên ngoài màn ảnh, Hoài Lâm cũng đứng trước cơ hội và thử thách lấy lại tình cảm của khán giả, những người từng yêu mến anh khi anh tỏa sáng trong Gương mặt thân quen 2014.

3. Sức hút ngôi sao

Khi Cha Tae Hyun xuất hiện trên màn ảnh lớn với Cô nàng ngổ ngáo, bên cạnh Jun Ji Hyun, truyền thông Hàn Quốc công nhận: hai ngôi sao Hallyu nữa đã xuất hiện. Cùng với bạn diễn, Cha Tae Hyun là ngôi sao tiên phong đưa làn sóng Hàn ra châu Á và thế giới.

Sau bộ phim, nam diễn viên tiếp tục khẳng định đẳng cấp ngôi sao bằng việc ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình truyền hình. Hầu như ở lĩnh vực nào, anh cũng đạt những thành công nổi bật. Đến bây giờ, sau gần 20 năm sự nghiệp, anh vẫn là ngôi sao "ông chú" được khán giả trẻ yêu thích.

Cha Tae Hyun và Hoài Lâm đều là nghệ sĩ đa năng: ca hát, diễn xuất, tham gia chương trình giải trí. Ảnh: Hancinema/Tunglamisreal.

Nếu là cách đây vài năm, tên tuổi Hoài Lâm chắc chắn có sức hút lớn với giới trẻ khi đến rạp xem phim. Đó là lúc anh vừa chứng tỏ được khả năng ca hát, hóa thân thành các nhân vật nổi tiếng và giành ngôi quán quân trong Gương mặt thân quen. Các thông tin về Hoài Lâm đều thu hút công chúng, anh cũng được kỳ vọng sẽ là ngôi sao mới của âm nhạc và màn ảnh Việt.

Mặc dù vậy, việc công khai yêu cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc, Hoài Lâm cũng được cho là sa đà vào yêu đương mà bỏ quên sự nghiệp trong 2 năm qua, khiến khán giả thất vọng.

Giờ đây, nam diễn viên sắp trở lại với Yêu em bất chấp, đây cũng được coi là phép thử cần thiết cho sức hút ngôi sao của anh.

4. Tính thời đại

Khi Cô nàng ngổ ngáo ra đời năm 2001, bộ phim được đánh giá là mang tính tiên phong trong nền điện ảnh Hàn Quốc và châu Á nhờ kịch bản gốc lẫn cặp nhân vật chính đều là những sáng tạo đột phá. Đó là một câu chuyện tình kỳ lạ đầy kiểu "oan gia" giữa cô gái mạnh mẽ ngang tàng và chàng trai hiền lành khù khờ.

Cả Cha Tae Hyun và Jun Ji Hyun đều được coi là những diễn viên đầu tiên hóa thân, và hóa thân rất đạt, vào hai dạng vai độc đáo như vậy.

Yêu em bất chấp có nhiều đổi mới so với bản phim gốc Cô nàng ngổ ngáo. Ảnh: Live Media.

Nhưng sau 17 năm, các mẫu nhân vật này đã xuất hiện quá phổ biến trong điện ảnh, truyền hình và nhiều sản phẩm giải trí khác. Bởi vậy, thực hiện Yêu em bất chấp là thử thách không nhỏ của nhà làm phim Việt Nam và cá nhân Hoài Lâm trong vai trò diễn viên nam chính.

Chính Cha Tae Hyun cũng không thành công khi tái hiện lại vai diễn Gyun Woo trong My Sassy Girl 2 (2016). Phản hồi tệ hại về phần hai khiến nam diễn viên bày tỏ anh bị tổn thương lòng tự trọng.

Ra đời trong năm 2018, trước đối tượng khán giả chủ yếu là giới trẻ Việt của thời đại mới, Yêu em bất chấp cũng nỗ lực mang đến những thay đổi trong kịch bản: thêm các tuyến nhân vật phụ để tăng chất hài, nối dài câu chuyện của cặp nhân vật chính, thay đổi một số tình tiết trong bản gốc để hợp thời hơn...

Hạ Huyền

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/so-sanh-hoai-lam-va-cha-tae-hyun-co-nang-ngo-ngao-khi-dong-chung-vai-post830815.html