So sánh đội hình ngôi sao hay nhất châu Âu và Nam Mỹ

Zing chọn ra hai đội hình gồm những ngôi sao hay nhất của hai lục địa có nền bóng đá phát triển hàng đầu thế giới.

Thủ môn: Tại châu Âu, trong lúc David de Gea và Manuel Neuer đã sa sút, Jan Oblak vẫn duy trì phong độ ổn định trong nhiều mùa giải dưới màu áo Atletico Madrid. Ở Nam Mỹ, hai thủ môn hay nhất hiện nay đều đang khoác áo tuyển quốc gia Brazil. Alisson Becker với tầm ảnh hưởng và đẳng cấp khó có thể thay thế trong đội hình bá đạo Ngoại hạng Anh mùa này của Liverpool, vẫn được đánh giá cao hơn Ederson Moraes của Man City.

Hậu vệ: Tại châu Âu, Trent Alexander-Anorld sở hữu khả năng tham gia tấn công hàng đầu với 12 pha kiến tạo ở Premier League mùa này. Phong độ ấn tượng giúp cầu thủ 21 tuổi người Anh được Transfermarkt định giá 110 triệu euro. Trong khi đó, bóng đá Nam Mỹ chưa xuất hiện hậu vệ phải nào thực sự nổi bật. Ở tuổi 36, Dani Alves đều đặn ra sân cho Sao Paulo và giữ băng đội trưởng tuyển Brazil.

Trung vệ: Virgil van Dijk đang là trung vệ sở hữu phong độ và đẳng cấp cao nhất thế giới. Marquinhos chưa thể sánh ngang đồng nghiệp bên phía Liverpool, nhưng vẫn là chốt chặn đáng tin cậy nhất của PSG và tuyển quốc gia Brazil.

Trung vệ: Felipe Monteiro trở thành trụ cột hàng thủ Atletico Madrid, dù mới chuyển đến từ Porto vào hè 2019. Trung vệ người Brazil đá chính 20 trận ở mùa giải năm nay, với đỉnh cao là 2 trận thắng trước Liverpool ở vòng 16 đội Champions League. Trong khi đó, kinh nghiệm và sự lọc lõi của Sergio Ramos là điều mà nhiều trung vệ tại châu Âu vẫn cần học hỏi.

Hậu vệ: Andrew Robertson không ấn tượng như Arnold nhưng vẫn kịp bỏ túi 7 kiến tạo ở Ngoại hạng Anh mùa này. Trong khi đó, phong độ sa sút trong 2 mùa giải trở lại đây có thể khiến Marcelo đánh mất vị trí trên tuyển quốc gia. Alex Sandro vẫn đang đều đặn đá chính tại Juventus và chờ cơ hội tỏa sáng cùng tuyển Brazil.

Tiền vệ: Phong độ của N'Golo Kante mùa này sa sút trầm trọng do chấn thương. Trong khi đó, tiền vệ người Serbia Milinkovic-Savic đang chơi một trong những mùa giải hay nhất sự nghiệp, góp công giúp Lazio đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A. Ở phía đội Nam Mỹ, Casemiro vẫn là quân bài quan trọng nơi tuyến giữa của đội bóng hoàng gia Real Madrid.

Tiền vệ: Bruno Fernandes đang là một trong những tiền vệ chơi hiệu quả nhất châu Âu mùa này với những thống kê đầy ấn tượng (16 bàn thắng, 14 đường kiến tạo cho cả MU, Sporting). Về phía Fabinho, cầu thủ người Brazil đang là trụ cột tuyến giữa đưa Liverpool tiến sát chức vô địch Premier League đầu tiên trong lịch sử CLB.

Tiền vệ: Kevin De Bruyne đang là chân chuyền tốt nhất thế giới hiện nay với khả năng tạo đột biến rất cao. Trong khi đó, Federico Valverde là cầu thủ mới nổi nhưng vẫn đánh bật Luka Modric khỏi đội hình chính của Real Madrid mùa này.

Tiền đạo: PSG với túi tiền không đáy của các tỷ phú dầu mỏ đang sở hữu 2 chân sút tài năng bậc nhất của bóng đá thế giới hiện nay. NeymarKylian Mbappe đều được đánh giá là ứng viên cho danh hiệu Quả bóng vàng trong tương lai.

Tiền đạo: Luis Suarez đang trải qua một mùa giải khó khăn khi dính chấn thương đầu gối. Chân sút của Barcelona phải nhường vị trí cho đồng nghiệp đang có phong độ cao Sergio Aguero. "El Kun" đang hướng đến kỷ lục ghi trên 20 bàn ở 6 mùa giải Premier League liên tiếp. Tại châu Âu, Robert Lewandowski vẫn là cái bóng quá lớn và chưa tiền đạo cắm nào có thể vượt qua anh.

Tiền đạo: Ở tuổi 35, Cristiano Ronaldo đã ghi 25 bàn cho Juventus mùa này, trong khi Lionel Messi ở tuổi 33 cũng chưa cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại với 24 bàn thắng trên mọi đấu trường cùng Barca.

Tròn 2 năm Ronaldo 'ngả bàn đèn' khiến CĐV đối thủ vỗ tay Ngày 3/4/2018, Cristiano Ronaldo thực hiện cú "ngả bàn đèn" đáng nhớ nhất sự nghiệp, khi khoác áo Real Madrid làm khách trên sân của Juventus ở tứ kết Champions League 2017/18.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-sanh-doi-hinh-ngoi-sao-hay-nhat-chau-au-va-nam-my-post1068071.html