So sánh bản thân với Chi Pu, chiêu PR mới của các ca sĩ Việt?

Những ngày qua, cái tên Chi Pu liên tục gây chú ý. Ai cũng bàn tán xôn xao về câu chuyện 'cô hot girl đi hát'.

Trước khi quyết định cầm mic làm ca sĩ, Chi Pu vốn đã đủ "hot" trên mọi phương tiện truyền thông bởi nhan sắc xinh đẹp, thành công trong kinh doanh, còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như MC, diễn viên, nhà sản xuất.

Vì luôn muốn khẳng định mình, hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng, Chi Pu quyết định lấn sân sang con đường ca sĩ. “Từ hôm nay hãy gọi tôi là ca sĩ”, hay “Cứ cầm mic lên là ca sĩ” là những câu nói làm "dậy sóng" showbiz Việt của Chi. Chưa kể, phần hát live chưa hay của Chi lại như "gáo nước lạnh" dội lên dư luận.

Phần hát live chưa hay của Chi Pu gần đây như "gáo nước lạnh" dội lên dư luận.

Chi Pu hát hay hay hát dở, tùy thuộc vào quan điểm cá nhân của mỗi người. Song trong “cuộc chiến” showbiz vừa qua, rõ ràng đang có 2 luồng ý kiến trái chiều. Ai thân với Chi thì đương nhiên sẽ bảo vệ người đẹp. Họ không quên cổ vũ, động viên tinh thần để Chi hoàn thiện giọng hát của mình hơn. Song ở “chiến tuyến” bên kia, không ít người thẳng thắn "ném đá" vào Chi Pu. Người ta chê cô hát quá dở, nói cô đừng đi hát nữa…

Showbiz Việt giờ như cái chợ. Trăm người bán - vạn người mua, sao có thể làm vừa lòng tất cả được đây? Ai có gì bán nấy, khách cần gì mua nấy, sao cứ phải làm khó nhau? Chỉ tiếc là giữa “cái chợ” đó, không ít đồng nghiệp đã chọn cách "mượn" câu chuyện gây chú ý của cô em bé nhỏ để tự PR cho chính bản thân mình.

Không biết vô tình hay cố ý, nhưng không ít nghệ sĩ gần đây cứ ra sản phẩm âm nhạc là y như rằng lại nhắc đến hai chữ "Chi Pu". Đó là ai? Toàn những cái tên chẳng xa lạ gì như Uyên Linh, Văn Mai Hương, Việt Tú, Hương Giang Idol… Phải chăng đây là “chiêu” PR mới của ca sĩ Việt? Chẳng ai có thể có được câu trả lời chính xác, ngoài chính bản thân những người trong cuộc.

Nữ ca sĩ Uyên Linh vừa ra mắt album "Portrait".

Tôi chưa nghe Chi Pu hát, nhưng nói thật tôi cũng chẳng muốn nghe, nói rõ hơn là nghe không nổi đâu.
- Uyên Linh

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Uyên Linh không ngần ngại nói về giọng hát Chi Pu: “Tôi chưa nghe Chi Pu hát, nhưng nói thật tôi cũng chẳng muốn nghe, nói rõ hơn là nghe không nổi đâu”. Thời gian ngắn sau đó, cô tung ra album mới Portrait, đi kèm là MV Bài hát của em.

Với giọng hát hay, đầy nội lực, chẳng khó khăn cho Uyên Linh trong việc chinh phục khán giả trong lần trở lại này, dù là người nghe khó tính đến đâu. Ấy vậy mà ấn tượng để lại trong lòng khán giả về nữ ca sĩ thời gian qua lại toàn xoay quanh cái tên "Chi Pu".

Hay dòng trạng thái đầy bức xúc của nữ ca sĩ Văn Mai Hương: “Xin phép không thể gọi là "ca sĩ đồng nghiệp" nổi. Một sự sỉ nhục thực sự cho những người làm nghề chân chính như tôi”. Đứng ở một góc nhìn nào đó, có thể Văn Mai Hương đúng, nhưng rõ ràng cô đã phản ứng quá gay gắt với một đàn em “chân ướt chân ráo” vào nghề như Chi Pu.

Không ít người đặt "nghi vấn", cho rằng Văn Mai Hương đang "chuẩn bị" để trở lại showbiz với MV mới Lâu đài cát sau thời gian dài ở ẩn, tập trung chuyện tình cảm.

Trong buổi họp báo ra mắt album Mộc - Nhạc vàng muôn thuở mới đây, ca sĩ Việt Tú chẳng ngần ngại nhắc đến Chi Pu và nói không coi cô là đồng nghiệp. “Tôi đã từng dẫn họp báo cho Chi Pu cũng khá lâu rồi. Khi đó, Chi Pu nổi lên là một gương mặt hot girl trên mạng, nhưng từ hồi đó cho đến thời điểm hiện tại, kể cả khi xem xong MV tôi chưa bao giờ nghĩ Chi Pu là ca sĩ.

Cho đến thời điểm hiện tại, kể cả khi xem xong MV tôi chưa bao giờ nghĩ Chi Pu là ca sĩ.
- Việt Tú

Bởi giọng hát của Chi Pu, theo cách đánh giá của những người làm nghề thì muốn làm ca sĩ sẽ phải mất 1 đến 2 năm đi học thanh nhạc mới có thể tự tin và có sản phẩm âm nhạc.

Chi Pu đang có niềm đam mê âm nhạc, thì những người cùng hoạt động giải trí như chúng tôi đều mong muốn Chi Pu bỏ thời gian tìm thầy tốt dạy thanh nhạc cho cô ấy. Chắc chắn Chi Pu sẽ có bản thu âm tốt hơn” – Việt Tú chia sẻ.

Cũng đúng, đôi khi để gây được chú ý thì người ta phải... bất chấp. Trường hợp của Việt Tú cũng vậy, có thể ở thị trường miền Bắc anh được đồng nghiệp biết đến, nhưng để nhắc đến cái tên Việt Tú trong showbiz Việt thì có lẽ chưa nhiều người biết anh là ai. Thôi thì nhân câu chuyện Chi Pu đang ồn ào, đây cũng là cách để Việt Tú "giúp" truyền thông dễ đưa tin về sản phẩm mới của mình hơn.

Việt Tú cũng có những phát biểu riêng xoay quanh câu chuyện về "hot girl đi hát" Chi Pu.

Nhẹ nhàng hơn là câu chuyện của Hương Giang Idol khi khéo léo nhắc về Chi Pu trong ngày ra mắt MV Vì yêu là cưới. Thay vì chỉ trích như nhiều đồng nghiệp khác, Hương Giang lại chọn cách bảo vệ Chi Pu. Theo Hương Giang, cô thấy giữa mình và Chi Pu có nhiều điểm tương đồng, bởi cả hai đều xuất phát điểm chưa được khán giả công nhận là một ca sĩ đúng nghĩa, từng phải nghe nhiều ý kiến tiêu cực từ ngày đầu đi hát.

Theo Hương Giang Idol, cô thấy giữa mình và Chi Pu có nhiều điểm tương đồng.

Cá nhân tôi thấy, chuyện hot girl đi hát đâu phải gần đây mới có. Từ xưa đến giờ cũng có rất nhiều diễn viên, người mẫu, hot girl lấn sân ca hát, chỉ chưa có ai đầu tư mạnh như Chi Pu để được công chúng quan tâm như vậy. Ai cũng có quyền làm điều mình thích. Nhưng để làm được điều đó, bản thân người làm phải chấp nhận đối mặt những cơn bão phản đối của dư luận.

Câu chuyện của Chi Pu không ai sai cả, vì ai cũng có quyền nói lên quan điểm của mình. Nếu nói việc Chi Pu đi hát làm ảnh hưởng đến cả nền âm nhạc Việt Nam này kia thì điều đó xa xôi quá…” - Hương Giang nói thêm trong một bài phỏng vấn gần đây.

Phải thừa nhận, Chi Pu đang là cái tên quá hot. Cứ phát ngôn về Chi Pu là y như rằng người phát ngôn sẽ được chú ý, dù là ủng hộ hay phản đối.

Có thể những ngày đầu khi vừa tung MV Từ hôm nay, Chi Pu và ê-kíp đã khá luống cuống không biết phải xử lý “cơn bão” dư luận ra sao. Nhưng đến thời điểm hiện tại, khi khen chê đã nhiều, "gạch đá" nhận cũng đủ để "xây nhà", thì Chi Pu chẳng còn cách nào khác hơn là tự hoàn thiện mình, hoàn thiện giọng hát của mình và tiếp tục đi nốt con đường đã vạch ra.

Giờ đây, Chi Pu chẳng còn cách nào khác hơn là tự hoàn thiện mình, hoàn thiện giọng hát của mình và tiếp tục đi nốt con đường đã vạch ra.

Mỗi người đều có ước mơ riêng. Chẳng ai có thể cấm ai cầm mic đi hát để phục vụ đối tượng khán giả của họ. Rõ ràng, dòng chảy showbiz đang cứ thế tiếp diễn, quy luật đào thải diễn ra từng ngày. Nhiều người miệt mài ra sản phẩm, sở hữu chất giọng hay và bài bản, nhưng may mắn chưa mỉm cười để họ nổi tiếng. Đó là cuộc sống.

Vậy nên, thay vì "sân si" với người khác, các nghệ sĩ nên dành thời gian chứng tỏ thực lực của mình với công chúng thì hơn.

Theo Hương Ngân (Khám Phá)

Nguồn Eva: http://eva.vn/lang-sao/so-sanh-ban-than-voi-chi-pu-chieu-pr-moi-cua-cac-ca-si-viet-c20a331732.html