So sánh 3 phiên bản 'She was pretty': Địch Lệ Nhiệt Ba lép vế trước Ninh Dương Lan Ngọc và Hwang Jung Eum

Tạo hình 'vừa xấu vừa dị' của nữ chính trong 'She was pretty' chính là điểm ấn tượng nhất của phim.

Hwang Jung Eum

Năm 2015, Hwang Jung Eum khiến dân tình điên đảo với vai diễn Kim Hye Jin trong She was pretty. Đây là nhân vật khá đặc biệt, bởi đây là cô nàng vốn xinh đẹp trong quá khứ nhưng ngày càng xấu khi trưởng thành.

Kim Hye Jin sở hữu mái tóc "tổ quạ" tự nhiên, cộng với đôi gò má tàn nhang và lúc nào cũng đỏ lựng như hai quả cà chua. Thêm vào đó là tính cách có phần tăng động khiến cho khán giả khó chịu trong những tập đầu.

Hwang Jung Eum được đông đảo khán giả tán thưởng khi sẵn sàng làm xấu mình trên màn ảnh. Bên cạnh đó, diễn xuất hài hước, tự nhiên và lôi cuốn của nữ diễn viên cũng được người xem đánh giá cao.

Có thể nói đây là vai diễn đại thành công của Hwang Jung Eum, đưa cô lên một tầm cao mới trong sự nghiệp.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Với kịch bản xuất sắc cùng dàn diễn viên nổi tiếng, bộ phim She was pretty của Hàn Quốc đã tạo cơn sốt trên khắp Châu Á vào năm 2015. Sau thành công của phim, các nhà sản xuất xứ Trung đã mua lại kịch bản và tạo ra một Lý Huệ Trân xinh đẹp gần gũi với khán giả nước nhà.

Thể hiện vai nữ chính là "mỹ nữ Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba. Sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp, chính vì vậy khi hóa thân vào vai cô gái xấu xí trong phim, nữ diễn viên bị đánh giá là chưa đủ độ... xấu xí.

Nhiều khán giả cho rằng hình ảnh cô nàng để mái tóc xoăn, gương mặt đôi chút tàn nhang vẫn khó mà che giấu được vẻ ngoài nổi bật. Thế nên tạo hình của người đẹp bị đánh giá là thất bại và không sát với nguyên gốc.

Bên cạnh đó, dự án này cũng bị chê bai khi bê nguyên 100% bản gốc mà không hề có sự thay đổi cho phù hợp với lối sống và văn hóa của Trung Quốc.

Ninh Dương Lan Ngọc

Trong khi đó, vai nữ chính bộ phim She was pretty phiên bản Việt thuộc về Ninh Dương Lan Ngọc lại được truyền thông xứ Trung quan tâm còn hơn diễn viên của nước họ. Nữ diễn viên Việt Nam được đánh giá cao hơn Địch Lệ Nhiệt Ba bởi tạo hình khá sát với vai diễn Kim Hye Jin trong bản gốc.

Từ đôi gò má luôn ửng đỏ bởi căn bệnh di truyền từ người cha của mình, cho đến mái tóc xoăn tít mỗi khi gặp mưa càng rối xù hơn của nhân vật Kim Hye Jin cũng được giữ lại ở phiên bản Việt.

Tuy nhiên tạo hình của Ninh Dương Lan Ngọc vẫn bị chê hơi lố khi những bộ trang phục cô mặc trong phim quá rườm rà, sến súa.

Mặc dù Mối tình đầu của tôi còn chưa lên sóng nhưng rất nhiều người hâm mộ vẫn đặt niềm tin vào vai diễn này của ngôi sao Gái già lắm chiêu 2 bởi từ trước đến giờ, cô chưa từng khiến người xem phải thất vọng với diễn xuất của mình.

Trúc An
Theo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/she-was-pretty-dich-le-nhiet-ba-lep-ve-ninh-duong-lan-ngoc-n-172158.html