Số rùa đầu to tang vật trong vụ 'nghi án phù phép' hiện đang ở đâu?

Sau thời gian tranh luận khá ồn ào, các cá thể rùa đầu to do ngành kiểm lâm Đồng Tháp 'cấp phép' vận chuyển, bị Công an tỉnh Kon Tum bắt giữ vào ngày 4.11.2018 đã được trả lại.

Công văn chấp nhận cho phép vận chuyển rùa hợp pháp của CSMT, Công an Kon Tum. Ảnh: Lục Tùng

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT), Công an tỉnh Kon Tum, đã chính thức ra quyết định trả lại tang vật và cấp Giấy Xác nhận để vận chuyển toàn bộ số rùa đầu to được ngành kiểm lâm Đồng Tháp “cấp phép” trong vụ “nghi vấn "phù phép" ĐVHD thành thú nuôi” đến địa chỉ trong nước được ghi trong “giấy phép” của ngành kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp.

Nguồn tin này khẳng định: “Qua quá trình điều tra, xác minh, xác định 62 cá thể rùa có trọng lượng 58,5kg đã tạm giữ trước đó, có nguồn gốc hợp pháp nên Trưởng Phòng CSMT, Công an Kon Tum đã ra quyết định trả lại tang vật”, trong đó có rùa đầu to.

Nguồn tin này cũng cho biết, CSMT Công an Kon Tum chỉ giữ lại số rùa vượt hơn so với 3 bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm Tam Nông – Tân Hồng xác nhận để phục vụ điều tra như rùa hộp lưng đen, rùa sê pôn, rùa đất pulkin, rùa bốn mắt, rùa hộp trán vàng miền Trung... Như vậy, tất cả cá thể rùa đầu to trong bảng kê lâm sản của Hạt Kiểm lâm Tam Nông – Tân Hồng (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp) đã được ngành Công an xác nhận là hợp pháp và cho phép vận chuyển.

Rùa đầu to đang được nuôi tại trang trại của ông Trần Chí Đại (huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng

Lục Tùng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/so-rua-dau-to-tang-vat-trong-vu-nghi-an-phu-phep-hien-dang-o-dau-644413.ldo