Số phận trái ngược của những ngôi sao bị Mourinho đẩy khỏi MU

Bên cạnh những cái tên chìm vào quên lãng, nhiều cầu thủ Man Utd đã có cơ hội làm lại sự nghiệp sau khi bị HLV Mourinho loại.

Victor Valves (giải nghệ): Ngay sau khi lên nắm quyền tại sân Old Trafford, Mourinho đã tiến hành loại bỏ nhiều cái tên không nằm trong kế hoạch. Thủ môn Valdes bị đẩy sang Standard Liege vào năm 2016 và giải nghệ chỉ 1 mùa sau đó.

Memphis Depay (Lyon): Lối sống buông thả là một trong những nguyên nhân khiến Depay không thể phát triển sự nghiệp tại Premier League. Cầu thủ người Hà Lan bị HLV Mourinho bán cho Lyon vào năm 2017. Tại môi trường Ligue 1, Depay nhanh chóng tìm lại phong độ và trở thành trụ cột của "Les Gones".

Morgan Schneiderlin (Everton): Schneiderlin là trụ cột tuyến giữa của MU dưới thời Louis Van Gaal. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp mất vị trí chính thức khi Mourinho lên nắm quyền. Cầu thủ sinh năm 1989 phải ngồi dự bị trong toàn bộ giai đoạn lượt đi mùa 2016/17, rồi bị bán cho Everton trong kỳ chuyển nhượng đầu năm 2017. Schneiderlin nỗ lực hòa nhập với CLB mới nhưng không thể có được sự thừa nhận như trước.

Bastian Schweinsteiger (giải nghệ): Những tiền vệ chậm chạp, tranh chấp kém không phải là mẫu cầu thủ ưa thích của HLV Mourinho. Sau Schneiderlin, Bastian Schweinsteiger là cái tên tiếp theo bị gạch tên khỏi sân Old Trafford. Lão tướng người Đức ra sân 4 lần cho "Quỷ đỏ", rồi ra đi dưới dạng tự do vào hè 2017. Sau 3 năm chơi bóng tại Chicago Fire, Schweinsteiger đã giải nghệ vào năm ngoái vì tuổi tác.

Wayne Rooney (Derby County): Rooney không được HLV Mourinho trọng dụng nên đã đề đạt nguyện vọng ra đi và ngay lập tức được chấp thuận. Anh trở về khoác áo Everton, sau đó sang giải nhà nghề Mỹ và giờ đã trở về Anh chơi bóng và đảm nhận công tác huấn luyện tại CLB Derby County.

Adnan Januzaj (Real Sociedad): Tài năng trẻ từng gây sốt trên phương tiện truyền thông năm 2014 bị Mourinho đẩy sang Sunderland dưới dạng cho mượn, sau đó bán đứt cho Sociedad vào hè 2017. Hiện tại, cầu thủ người Bỉ là một trong những ngôi sao trong đội hình Sociedad. Anh ra sân 22 lần, ghi 6 bàn, kiến tạo 3 lần.

Henrikh Mkhitaryan (AS Roma): Tuyển thủ Armenia bị HLV Mourinho chê không thi đấu hết sức và bị đày ải trên ghế dự bị. Đầu năm 2018, Mkhitaryan trở thành "vật tế thần" để Man Utd chiêu mộ Alexis Sanchez. Sau khi rời MU, tiền vệ này lần lượt chơi cho Arsenal, Roma nhưng không thể tìm lại phong độ như trước.

Daley Blind (Ajax): Sau khi trở về Ajax, Blind tìm lại sự tự tin. Anh là trụ cột đưa Ajax giành cú ăn ba danh hiệu quốc nội và trở thành hiện tượng tại Champions League khi vào tận bán kết.

Zlatan Ibrahimovic (Milan): Chấn thương đầu gối nghiêm trọng khiến Ibrahimovic không còn đủ khả năng chơi bóng với cường độ cao tại Premier League. Chân sút người Thụy Điển rời MU năm 2018 để chuyển sang chơi bóng tại Mỹ. Ở tuổi 39, Zlatan trở về Milan nhưng vẫn có thể mang lại những hiệu ứng tích cực cho CLB.

Bên cạnh những ngôi sao nổi tiếng, Mourinho còn đẩy nhiều cầu thủ trẻ khỏi Old Trafford như Tyler Blackett, Sam Johnstone, Guilermo Varela, Paddy McNair, Will Keane, Nick Powell. Những cái tên này không thể phát triển sự nghiệp và đang chơi cho những CLB cấp thấp.

Tuấn Nguyên
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-trai-nguoc-cua-nhung-ngoi-sao-bi-mourinho-day-khoi-mu-post1069073.html