Số phận trái ngược của đội hình MU vô địch FA Youth Cup 2011

MU từng sở hữu lứa cầu thủ triển vọng vào năm 2011, nhưng không phải cái tên nào cũng trở thành ngôi sao lớn như kỳ vọng của Sir Alex Ferguson.

Thủ môn Sam Johnstone: 7 năm lên đội một Man Utd (2011-2018), nhưng Johnstone chưa ra sân dù chỉ một lần cho đội bóng chủ sân Old Trafford. Sau nhiều lần bị đem cho các CLB hạng dưới mượn, thủ thành sinh năm 1993 đã bị bán đứt cho West Brom vào hè 2018.

Hậu vệ Michael Kean: Sự nghiệp của Kean cũng khá chật vật. Cầu thủ người Anh mất nhiều năm để định hình lối chơi. Phải đến khi đầu quân cho Burnley vào năm 2014, Kean mới vươn mình trở thành ngôi sao. Sau 3 mùa thăng hoa cùng CLB chủ sân Turf Moor, cựu hậu vệ MU được Everton bỏ khoản tiền lớn chiêu mộ và là trụ cột của "The Toffees" từ 2017 đến nay.

Hậu vệ Michele Fornasier: Khác với Kean, Fornasier phải chơi cho đội trẻ MU đến tận năm 2013. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1993 quyết định chia tay "Quỷ đỏ" để trở về quê nhà Italy thi đấu từ năm 2013. Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi thuộc biên chế Parma, nhưng chơi cho Trapani dưới dạng cho mượn.

Hậu vệ Tom Thorpe: Thủ quân dẫn dắt đội trẻ MU đến chức vô địch FA Cup chỉ có một lần xuất hiện trong màu áo đội một "Quỷ đỏ". Sau nhiều năm ngụp lặn ở các giải đấu cấp thấp, Tom Thorpe không còn xuất hiện trong các trận đấu. Lần gần nhất CĐV thấy cựu sao trẻ MU chơi bóng là tại giải VĐQG Ấn Độ cùng CLB ATK mùa 2017/18.

Hậu vệ Sean McGinty: Được lên đội một vào năm 2011 nhưng không chứng tỏ được khả năng, Sean sớm bị MU đào thải. Cầu thủ người CH Ireland đã trải qua 11 CLB trong sự nghiệp và hiện tại chơi cho Partick Thistle ở giải vô địch Scotland.

Tiền vệ Paul Pogba: Pogba là cầu thủ thành công nhất trong đội hình Man Utd vô địch FA Youth Cup 2011. Người đại diện Mino Raiola đưa tiền vệ trẻ người Pháp đến Juventus và giúp anh vụt sáng trở thành ngôi sao hàng đầu châu Âu. Tiền vệ 26 tuổi sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước gồm 4 Serie A, Europa League, League Cup.

Tiền vệ Ryan Tunnicliffe: Đối tác của Pogba một thời đang ngụp lặn ở giải hạng 3 (League One) cùng CLB Luton Town.

Tiền vệ công Ravel Morrison: Morrison là tài năng trẻ được HLV Alex Ferguson đánh giá rất cao. Ngài "Máy sấy tóc" thậm chí nhắm cầu thủ sinh năm 1993 cho tấm băng đội trưởng tương lai của Man Utd. Tuy nhiên, Morisson lại phụ sự kỳ vọng của ban huấn luyện bằng lối sống buông thả. Cầu thủ người Anh bị bán cho West Ham chỉ một năm sau khi tỏa sáng ở đội trẻ MU. Hiện tại, Morrison khoác áo Sheffield Utd và sẽ có cơ hội đối đầu CLB cũ ở Premier League 2019/20.

Chạy cánh Gyliano van Velzen: Sao trẻ người Hà Lan được đôn lên đội một năm 2012, nhưng sớm bị đào thải vì không thể phát triển. Cầu thủ sinh năm 1994 đang thi đấu tại quê nhà Hà Lan trong màu áo Roda JC Kerkrade.

Chạy cánh Jesse Lingard: Lingard may mắn hơn đồng đội khác khi vẫn trụ lại sân Old Trafford. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh vấp phải nhiều chỉ trích vì màn trình diễn nghèo nàn. Năm nay đã 27 tuổi, Lingard vẫn chưa thoát khỏi cái mác "tài năng trẻ". Cầu thủ sinh năm 1992 đang trải qua quãng thời gian gần một năm không ghi bàn cho "Quỷ đỏ" tại Premier League.

Tiền đạo Will Kean: Chân sút sinh năm 1993 có 3 lần xuất hiện trong màu áo đội một và giờ đang ngụp lặn ở giải hạng Nhì Anh cùng CLB Ipswich Town. Kean từng có cơ hội chứng tỏ bản thân tại Premier League 2016/17 cùng Hull City, nhưng anh ra sân 5 lần và phải xuống hạng cùng "Bầy hổ" vào cuối mùa giải đó.

Đội hình Man Utd đánh bại Sheffield Utd của Harry Maguire để vô địch FA Youth Cup 2011. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình Man Utd đánh bại Sheffield Utd của Harry Maguire để vô địch FA Youth Cup 2011. Đồ họa: Minh Phúc.

Khoảnh khắc con trai HLV Solskjaer vào sân đối đầu Man Utd Chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở phút 85 nhưng Noah Solskjaer, con trai cả của thuyền trưởng Man Utd, vẫn để lại dấu ấn bằng pha tắc bóng với Paul Pogba trong khu vực cấm địa.

Tuấn Nguyên
Đồ họa: Minh Phúc

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/so-phan-trai-nguoc-cua-doi-hinh-mu-vo-dich-fa-youth-cup-2011-post982164.html