Số phận trái ngược của 10 cầu thủ bị Van Gaal đẩy khỏi MU

Dưới triều đại của HLV Louis van Gaal, một loạt cầu thủ phải chia tay Man United, gồm cả những công thần như Patrice Evra hay Robin van Persie.

Patrice Evra: Vào hè 2014, Evra gia nhập Juventus, MU chỉ nhận lại 2 triệu bảng. Đây là thương vụ khiến CĐV MU phẫn nộ, vì Evra ra đi theo cách ảm đạm sau nhiều mùa giải miệt mài cống hiến cho MU. Evra vẫn chơi tốt ở mùa áo Juventus. Anh tiếp tục gia nhập Marseille ở hè 2017, sau đó giải nghệ tại West Ham.

Danny Welbeck: Welbeck là cái tên gây thất vọng nặng nề ở mùa giải 2013/14. Khi Van Gaal nắm quyền, Welbeck không còn chỗ đứng và anh phải chuyển tới Arsenal. Welbeck từng khởi đầu tốt tại Arsenal, nhưng một loạt chấn thương khiến anh trượt dốc. Welbeck đang tìm lại chính mình ở Watford.

Michael Keane: Vào hè 2014, Keane bị đẩy tới Burnley theo dạng cho mượn. Anh thể hiện ấn tượng tại Burnley, sau đó được CLB này mua đứt. Keane phát triển trong hơn 2 năm khoác áo Burnley, qua đó được Everton chiêu mộ với giá 28,5 triệu bảng ở hè 2017.

Jonny Evans: Evans từng gây ấn tượng với phát biểu không cần người đại diện, vì chỉ cống hiến cho MU. Dù vậy, tài năng của Evans không đủ để anh trụ lại MU. Vào hè 2015, MU đẩy Evans tới West Brom với giá 8,3 triệu bảng. Evans thi đấu khá tốt tại West Brom, sau đó gia nhập Leicester từ 2018.

Shinji Kagawa: Tiền vệ người Nhật Bản gây thất vọng trong trận MU thua thảm 0-4 trước MK Dons ở cúp Liên đoàn Anh. Kagawa trở lại Borussia Dortmund vào hè 2014. Kể từ mùa giải 2017/18, Kagawa đánh mất phong độ. Anh gia nhập Besiktas ở giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, song thi đấu không thành công. Kagawa giờ đây phải chơi bóng tại La Liga 2.

Wilfried Zaha: Trong mùa giải 2013/14, Zaha bị David Moyes “ghẻ lạnh” và phải gia nhập Cardiff City theo dạng cho mượn. Đến hè 2014, anh bắt buộc trở về Crystal Palace vì không có tên trong kế hoạch của Van Gaal. Zaha thi đấu khá hay trong 6 mùa giải gần nhất ở Palace.

Luis Nani: Vào hè 2014, Nani bị đẩy tới Sporting Lisbon theo dạng cho mượn. Sau đó, tiền đạo người Bồ Đào Nha bị bán đứt sang Fenerbahce. Nani tiếp tục gia nhập Valencia, Lazio và trở lại Sporting, nhưng không thể tìm lại phong độ. Anh hiện khoác áo Orlando City ở giải MLS.

Javier Hernandez: Hôm 22/8/2015, Hernandez (Chicharito) chơi trận cuối cùng cho MU trước Newcastle. Chicharito bị MU đẩy sang Bayer Leverkusen với giá 7,3 triệu bảng. Anh thể hiện khá tốt tại Đức, do đó có cơ hội trở lại Anh để khoác áo West Ham. Anh tiếp tục gia nhập Sevilla và giờ đây đã chuyển sang giải MLS.

Robin van Persie: Hôm 21/4, Van Persie khiến CĐV MU giật mình khi tiết lộ ngày chia tay Old Trafford. Van Persie bị Van Gaal loại khỏi kế hoạch và không được tập luyện cùng đồng đội. Vào hè 2015, Van Persie buộc rời MU để gia nhập Fernebahce. Tiền đạo người Hà Lan thi đấu khá thành công trong 3 mùa giải ở Thỗ Nhĩ Kỳ, sau đó giải nghệ ở Feyenoord.

Angel di Maria: Di Maria là bản hợp đồng giá trị nhất dưới thời Van Gaal, nhưng đã ra đi theo cách khiến CĐV MU phẫn nộ. Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2014/15, HLV Van Gaal yêu cầu Di Maria trở lại hội quân, nhưng tiền vệ này phớt lờ. Di Maria cuối cùng được ra đi và trở thành kẻ thù của CĐV MU. Dù vậy, việc gia nhập PSG giúp Di Maria lấy lại phong độ đỉnh cao.

3 tình huống oan ức trong bóng đá khi chưa có goal-line Frank Lampard từng đưa bóng lăn qua vạch vôi ở trận đấu giữa tuyển Anh và Đức tại World Cup 2010, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng vì không kịp quan sát tình huống.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-trai-nguoc-cua-10-cau-thu-bi-van-gaal-day-khoi-mu-post1076183.html