Số phận quả bóng được ông Putin trao cho ông Trump

Quả bóng mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao cho Tổng thống Mỹ Trump trong cuộc họp báo ở Helsinki sẽ được cơ quan mật vụ kiểm tra an ninh cẩn thận.

Quả bóng được ông Putin trao cho ông Trump.

Phát biểu hôm 21/7, giám đốc tình báo quốc gia Dan Coats khẳng định chắc chắn rằng quả bóng "đã được xem xét rất cẩn thận".

Trong cuộc họp báo chung giữa hai nhà lãnh đạo sau hội nghị thượng đỉnh ở Helsinki, Tổng thống Vladimir Putin đã đưa quả bóng cho người đồng cấp Trump sau khi trả lời một câu hỏi về Syria.

Theo đó, một số phóng viên đã hỏi nhà lãnh đạo Nga về những vấn đề xoay quanh nỗ lực hợp tác ở Syria và mô tả rằng "quả bóng đang nằm phía bên Nga".

Trước câu hỏi này, Tổng thống Putin đã có câu trả lời ngụ ý và khéo léo.

"Nói về việc quả bóng Syria nằm trong chân chúng tôi, Tổng thống Trump cũng vừa nhắc đến việc chúng tôi đã kết thúc một World Cup thành công. Nói về bóng đá, thực sự...", ông Putin nói, bước lên bục và lấy một quả bóng của World Cup 2018. "Ngài Tổng thống, tôi sẽ đưa quả bóng này cho ông, và bây giờ thì quả bóng đang nằm phía bên ngài rồi".

Tổng thống Trump trả lời bằng cách nói rằng quả bóng sẽ được dành cho con trai ông - Barron.

Sau cuộc họp báo, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham không những chỉ trích hội nghị thượng đỉnh mà còn đưa ra những nghi ngờ xung quanh quả bóng.

"Nếu là tôi, tôi sẽ kiểm tra các thiết bị nghe lén trong quả bóng và không bao giờ cho phép nó có mặt trong Nhà Trắng", Graham nói trong một bài đăng Twitter.

Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ sau đó cũng khẳng định, kiểm tra an ninh luôn là tiêu chuẩn cho tất cả quà tặng của tổng thống.

Mỹ sẽ tổ chức World Cup vào năm 2026, sau khi Qatar đăng cai giải vô địch bóng đá thế giới vào năm 2022. Tổng thống Vladimir Putin cũng dành tặng một quả bóng tương tự cho Quốc vương Qatar chỉ một ngày trước khi gặp ông Trump.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/so-phan-qua-bong-duoc-ong-putin-trao-cho-ong-trump-a378845.html