Số phận nhóm nhạc nữ bị công ty bỏ rơi

gugudan từng được xem là nhóm nữ tân binh đáng chú ý của năm 2016. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, công ty quản lý đã bỏ mặc các thành viên, đồng thời cho nhóm tan rã không lý do.

 gugudan ra mắt khán giả vào năm 2016 và được xem là một trong những nhóm nhạc tân binh đáng chú ý nhất nhờ sự xuất hiện của 2 cựu thành viên I.O.I (Kim Se Jeong, Kang Mina). Ban đầu, nhóm có 9 thành viên, sau đó em út Hye Yeon quyết định rời nhóm vì vấn đề sức khỏe. Giữa tháng 12/2020, công ty quản lý thông báo gugudan tan rã từ ngày 31/12/2020 dù hợp đồng của nhóm vẫn còn thời hạn.

gugudan ra mắt khán giả vào năm 2016 và được xem là một trong những nhóm nhạc tân binh đáng chú ý nhất nhờ sự xuất hiện của 2 cựu thành viên I.O.I (Kim Se Jeong, Kang Mina). Ban đầu, nhóm có 9 thành viên, sau đó em út Hye Yeon quyết định rời nhóm vì vấn đề sức khỏe. Giữa tháng 12/2020, công ty quản lý thông báo gugudan tan rã từ ngày 31/12/2020 dù hợp đồng của nhóm vẫn còn thời hạn.

Thực tế, đây không phải là hành động quá bất ngờ, bởi công ty quản lý đã bỏ mặc nhóm, không hỗ trợ bất kỳ hoạt động nào từ hai năm trước. Lần phát hành bài hát cuối cùng của gugudan là tháng 11/2018. Sau đó, các thành viên không có bất kỳ lịch trình làm việc nào và bị yêu cầu rời khỏi ký túc xá công ty, trợ lý hỗ trợ cho nhóm cũng nghỉ việc. Người hâm mộ chỉ trích việc công ty bỏ rơi và đóng băng hoạt động của nhóm suốt 2 năm trước khi chính thức tuyên bố chấm dứt hợp đồng.

Kim Se Jeong: Thực tế, việc gugudan tan rã không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới sự nghiệp cá nhân của Kim Se Jeong - thành viên nổi tiếng nhất nhóm. Cô từng là giọng ca chính của I.O.I, là một trong những nữ thần tượng nổi tiếng nhất showbiz giai đoạn 2016-2018 và được gọi là "tiểu Kim Tae Yeon". Sau khi gia nhập gugudan, nữ ca sĩ sinh năm 1996 vẫn phát hành album solo, đóng phim, tham gia show giải trí và quay quảng cáo.

Kim Se Jeong được đánh giá là một trong những nghệ sĩ toàn tài của Kpop. Cô có giọng hát tốt, được chứng minh qua chương trình tuyển chọn khắc nghiệt Produce 101, đồng thời đảm nhận vị trí hát chính của hai nhóm nhạc. Kỹ năng diễn xuất của Kim Se Jeong cũng ngày càng tiến bộ, từng đảm nhận vai chính trong School 2017 và đang gây chú ý với vai Do Hana trong Uncanny Counter. Hiện, ngôi sao 25 tuổi theo đuổi hình tượng ca sĩ, diễn viên toàn năng.

Kang Mina: Kang Mina cũng là một trong hai cựu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng I.O.I. Trước khi gugudan tan rã, cô cũng có nhiều hoạt động cá nhân, chủ yếu là đóng phim. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 từng đóng các vai quan trọng trong Độc cô tiền truyện (đóng cùng EXO Se Hun), Children of 20th The Century, Tale of Fairy. Vai diễn nữ sinh bị hồn ma nhập trong Hotel Del Luna cũng giúp Kang Mina nhận được nhiều lời khen.

Sau khi gugudan tan rã, Kang Mina chuyển hướng theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô đang đảm nhận vai chính trong 2 tác phẩm là Summer Guys và When Flowers Bloom, I Think Of The Moon. Cựu thần tượng sinh năm 1999 cũng được nhiều nhãn hàng thời trang xa xỉ ưu ái, liên tục mời chụp ảnh quảng cáo.

Jung Mimi: Mimi là thành viên lớn tuổi nhất trong gugudan, cô sinh ngày 1/1/1993. Trước khi gia nhập nhóm nhạc của Jellyfish Entertainment, cô là thực tập sinh mảng diễn xuất của FNC và xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình. Hiện tại, khi nhóm nhạc tan rã, Mimi quyết định trở lại với công việc ban đầu là diễn viên. Cô có ngoại hình trẻ trung hơn tuổi thật, được cho là dễ nhận vai trong các bộ phim melodrama lãng mạn, hài hước.

Hana: Hana tên thật là Shin Bora, đảm nhận vai trò trưởng nhóm của gugudan. Tương tự Mimi, Hana có nhiều năm làm thực tập sinh tại các công ty giải trí và cũng từng học diễn xuất. Theo thông báo của công ty quản lý, nữ thần tượng sinh năm 1993 sẽ theo đuổi nghề diễn viên. Khán giả Hàn Quốc nhận xét Hana có gương mặt hợp đóng vai phản diện, hoặc các nhân vật tiểu thư con nhà giàu với tính cách lạnh lùng.

Sally Lưu Tá Ninh: Khi hoạt động trong nhóm gugudan, Lưu Tá Ninh lấy nghệ danh là Sally. Hiện, cô gái sinh năm 1996 đã trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Lưu Tá Ninh tham gia Sáng tạo doanh 2020 và trở thành một trong 7 người chiến thắng, gia nhập nhóm nhạc dự án Bonbon Girls 303.

Kim Na Young: Kim Na Young là một trong 3 nữ thực tập sinh được Jellyfish cử đi thi Produce 101. Tuy nhiên, cô không may mắn trở thành người chiến thắng như Kim Se Jeong và Kang Mina. Có ngoại hình đẹp và chiều cao 1,7 m, nhiều người hy vọng Kim Na Young theo nghề diễn viên hoặc người mẫu ảnh. Tuy nhiên, đã 6 tháng từ khi gugudan tan rã, người đẹp sinh năm 1995 vẫn chưa có kế hoạch gì cho tương lai.

Hae Bin (trái) vốn là một trong 2 giọng ca chính của gugudan, bên cạnh Kim Se Jeong. Do đó, khi nhóm tan rã, cô quyết định theo đuổi nghề diễn viên nhạc kịch, và trở thành giáo viên thanh nhạc. Cô đang dạy hát tại một học viện tư nhân, hướng dẫn các bạn trẻ có ước mơ theo đuổi nghề ca sĩ. Soyee (phải) cũng có chiều cao nổi bật 1,72 m và giọng hát tốt. Nhưng tương tự Na Young, suốt gần 3 năm từ lần cuối gugudan phát hành bài hát, cô không có hoạt động cá nhân nào. Hiện, Soyee cũng chưa thông báo về định hướng phát triển trong tương lai.

Tuệ Lâm

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-nhom-nhac-nu-bi-cong-ty-bo-roi-post1223940.html