Số phận nghiệt ngã của hot boy rời nhóm HKT đình đám một thời

Hồ Gia Hùng không thể quên khoảng thời gian khủng hoảng sau khi rời nhóm HKT.

Nhóm nhạc HKT là cái tên quen thuộc với khán giả bắt đầu từ năm 2006 khi ra mắt. Hoạt động trong 10 năm với 3 thành viên Titi (trưởng nhóm), Lý Tuấn Kiệt và Hồ Gia Hùng, nhóm có nhiều ca khúc ăn khách nhưng cũng gây không ít tranh cãi vì kiểu thời trang bị cho là "dị hợm". Hồ Gia Hùng là một mảnh của HKT với những dấu ấn cùng nhóm. Tuy nhiên, đến năm 2016, anh đột ngột rời nhóm khiến HKT không thể duy trì hình ảnh 3 mảnh ghép như xưa.

Sau khi rời nhóm HKT, Hồ Gia Hùng chuyển sang kinh doanh cùng bạn gái. Tuy nhiên, anh lận đận trong tình duyên và trở về con số 0 tròn trĩnh. Anh xác định ngày rời nhóm HKT "sẽ không có ngày về". Chia sẻ hình ảnh trên trang cá nhân về vụ tai nạn của 3 thành viên HKT, nam ca sĩ mong muốn tự đứng dậy bằng đôi chân của mình và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ.

Sau vụ tai nạn, Hồ Gia Hùng (trái) trở lại với hình ảnh thư sinh. Anh phát triển ca hát solo nhưng không thể gây dựng được sự nghiệp như xưa.

Hình ảnh Hồ Gia Hùng tự mình đi chợ được fan chia sẻ trên mạng khiến nhiều người bất ngờ. Anh chia sẻ, trong quãng thời gian 2 năm sau khi rời nhóm, anh trở về quê kiếm sống. Có lúc anh kinh doanh cửa hàng bún đậu, lúc lại đi giao hàng ăn nhanh. Anh tự nhận bản thân gặp khó khăn kinh tế khi rời nhóm HKT.

Từng rơi vào khủng hoảng tới mức muốn tự tử, Hồ Gia Hùng coi đó là quãng thời gian u tối nhất cuộc đời. Có những lúc anh không có đủ tiền để ăn mì gói, phải nhịn đói để làm việc.

Phải mất gần 1 năm, Hồ Gia Hùng mới có thể trình diễn solo trở lại.

Hồ Gia Hùng tự nhận thấy lúc rời nhóm HKT, anh đã không suy nghĩ thấu đáo, không biết trước được sẽ gặp nhiều khó khăn tới mức vậy.

Nam ca sĩ nhận được những ủng hộ từ khán giả khi trở lại V-pop.

Tháng 9 vừa qua, Hồ Gia Hùng cho ra mắt ca khúc mới đánh dấu sự trở lại sau 2 năm rời nhóm HKT.

An An (Tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/giai-tri/so-phan-nghiet-nga-cua-hot-boy-roi-nhom-hkt-dinh-dam-mot-thoi-919882.html