Số phận gã sát nhân trong 'Halloween' sẽ sớm được định đoạt

'Halloween Ends', phần cuối chuỗi phim ba phần tái khởi động thương hiệu kinh dị 'Halloween', sẽ đặt dấu chấm hết cho cuộc đối đầu hơn 40 năm giữa Laurie Strode và Michael Myers.

Halloween (2018) của đạo diễn David Gordon Green là phần hậu truyện kết nối trực tiếp với nội dung bộ phim gốc Halloween năm 1978 của đạo diễn John Carpenter, đồng thời bỏ qua tất cả sự kiện trong chùm phim về Michael Myers được làm sau đó.

Trong phim, nhân vật Laurie Strode của Jamie Lee Curtis thêm một lần nữa đối đầu tên giết người đeo mặt nạ từng ám ảnh cô 40 năm về trước.

Hậu truyện của Halloween (2018), Halloween Kills, ban đầu được lên kế hoạch ra rạp vào tháng 10, nhưng đã bị lùi sang 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Thay đổi trong kế hoạch phát hành khiến ngày ra rạp của phần ba - Halloween Ends - bị đẩy tới 2022.

 Trận chiến giữa Laurie Strode và Michael Myers đã kéo dài hơn bốn thập kỷ. Ảnh: Universal Pictures.

Trận chiến giữa Laurie Strode và Michael Myers đã kéo dài hơn bốn thập kỷ. Ảnh: Universal Pictures.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Total Film, đạo diễn David Gordon Green cho biết trong khi Halloween Kills cho thấy “một cộng đồng hợp lại bằng sự phẫn nộ, và chia rẽ trong cách đương đầu với ác quỷ”, thì phần phim thứ ba sẽ có sự hiện diện của một con quái vật hoàn toàn khác biệt.

Halloween Ends sẽ rất khác với Halloween Kills. Kịch bản phim mang không khí tương đối vui nhộn. Đó là cái kết khép lại chuỗi phim ba phần của tôi. Tôi đã cố gắng tìm kiếm cái kết cho cuộc đối đầu giữa Laurie Strode và Michael Myers”, vị đạo diễn chia sẻ.

David Gordon Green đã viết kịch bản Halloween Ends cùng Danny McBride, Paul Brad Logan (biên kịch từng cộng tác cùng Green trong Manglehorn) và Chris Bernier (một trong các biên kịch của series The House: A Hulu Halloween Anthology).

Huyền thoại John Carpenter, đạo diễn phần phim Halloween đầu tiên, tiết lộ cuộc đi săn của Michael Myers trong Halloween Kills không giống bất cứ thứ gì ông từng chứng kiến.

“Bản dựng đã xong… Phần việc của tôi đã hoàn thiện”, Carpenter nói với IndieWire trong một bài báo hồi đầu tháng 7. “Bộ phim là điều gì đó rất khác. Nó rộn ràng, dữ dội và bạo lực. Tôi chưa từng xem thứ gì như vậy!”.

John Carpenter cũng tiết lộ người hâm mộ sẽ phải đợi lâu hơn để thấy Michael Myers quay trở lại màn ảnh và cảm thấy hụt hẫng khi bộ phim lùi lịch phát hành. Ông viết: “Nếu phát hành phim vào tháng 10 như kế hoạch, chúng tôi sẽ phải đối mặt với thực tế là trải nghiệm điện ảnh của khán giả sẽ bị ảnh hưởng nặng nề”.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-ga-sat-nhan-trong-halloween-se-som-duoc-dinh-doat-post1113029.html