Số phận của Donbass sẽ được định đoạt như thế nào sau cuộc gặp Putin-Biden?

Theo nguồn tin, Donbass đang chờ đợi sự công nhận từ Nga kể từ khi tuyên bố ly khai khỏi Ukraine vào năm 2014.

Thứ trưởng Bộ Thông tin DPR - ông Artem Olkhin. Nguồn: Internet

Thứ trưởng Bộ Thông tin DPR - ông Artem Olkhin. Nguồn: Internet

Thứ trưởng Bộ Thông tin DPR - ông Artem Olkhin ngày 4/6 trong chương trình "Quan điểm" trên kênh truyền hình "Đệ nhất Cộng hòa" (Donetsk) cho biết, hiện tại hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk (DPR và LPR) đang theo dõi rất sát sự phát triển của mối quan hệ Nga - Mỹ trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden.

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin DPR - ông Artem Olkhin, nếu Nhà Trắng hành xử không phù hợp trong quá trình đàm phán nêu trên, thì đáp lại, Điện Kremlin có thể sẽ chính thức công nhận DPR và LPR.

Ngoài ra, Nga hoàn toàn có thể yêu cầu Ukraine "trả lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Donbass". Đó là một phần của các khu vực Donetsk và Lugansk hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Kiev.

"Một trong những con át chủ bài trong giao tiếp giữa Putin và Biden là sự công nhận đối với Donbass. Do đó, nếu đột nhiên Mỹ cư xử rất tệ, ông Putin sẽ có thể đưa ra một hành động rất cứng rắn".

Cơ quan chức năng của Donetsk giải thích rằng việc sáp nhập DPR và LPR vào Liên bang Nga không phụ thuộc vào người Mỹ, bởi vì đây là nguyện vọng của những người nói tiếng Nga tại miền Đông Ukraine. Moskva trong mọi trường hợp sẽ không để cư dân của Donbass gặp rắc rối và sẽ không rời đi, tức là sẽ không có việc "đầu hàng Kiev".

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/so-phan-cua-donbass-se-duoc-dinh-doat-nhu-the-nao-sau-cuoc-gap-putin-biden-141485.html