Số phận của dàn cầu thủ châu Á tại Premier League

Park Ji Sung và Son Heung-min tạo tiếng vang khi gia nhập giải đấu Premier League. Trong khi đó, Shinji Kagawa và một số cầu thủ đã thất bại.

Park Ji Sung: Vào hè 2005, MU gây bất ngờ khi chiêu mộ Park Ji Sung từ PSV. CĐV cho rằng đây chỉ là bản hợp đồng thương mại. Dù vậy, Park đã khẳng định chỗ đứng ở đội hình MU trong 7 mùa giải liên tiếp. Park ra sân 205 trận, giành 3 cúp Premier League và vô địch Champions League 2008. Đến nay, Park là cầu thủ châu Á duy nhất từng vô địch Champions League.

Lee Chung-yong: Lee từng khoác áo Bolton và Crystal Palace ở Premier League. Ngôi sao người Hàn Quốc một thời là cầu thủ chạy cánh được chú ý tại xứ sở sương mù với tốc độ và kỹ năng tạt bóng điêu luyện. Lee đã chơi 245 trận tại Premier League và màn trình diễn của anh vượt kỳ vọng với một cầu thủ châu Á.

Maya Yoshida: Trung vệ người Nhật Bản đang trải qua mùa giải thứ 8 khoác áo Southampton. Yoshida thể hiện xuất sắc và nhận vinh dự đeo băng đội trưởng của Southampton. Anh ra sân gần 200 trận, từng có thời gian được một số ông lớn của Premier League như Tottenham liên hệ.

Shinji Kagawa: Vào hè 2012, Kagawa gia nhập MU với tư cách là ngôi sao sáng nhất của bóng đá châu Á. Kagawa "lọt mắt xanh" của Sir Alex Ferguson sau 2 mùa giải thi đấu ấn tượng tại Borussia Dortmund. Dù vậy, tiền vệ người Nhật không thể hòa nhập với lối chơi khắc nghiệt ở Anh. Vào hè 2014, Kagawa bắt buộc trở lại Dortmund vì anh bị Louis van Gaal loại khỏi kế hoạch.

Shinji Okazaki: Okazaki gia nhập Leicester City vào hè 2015. Chân sút người Nhật là sự lựa chọn số một ở vị trí tiền đạo của Leicester, anh sát cánh cùng Jamie Vardy. Okazaki ra sân 36 trận, góp công lớn cho chức vô địch cổ tích của "Bầy cáo". Sau mùa giải 2015/16, Okazaki xuống phong độ. Anh chia tay Premier League vào hè 2019.

Ki Sung-yueng: Ki Sung-yueng khoác áo Swansea kể từ 2012, sau đó tiếp tục gia nhập Sunderland và Newcastle để trụ lại ở Premier League. Ki Sung-yueng từng chơi thăng hoa tại Swansea trong vai trò tiền vệ phòng ngự. Báo chí Anh từng đưa tin Sir Alex muốn chiêu mộ Ki Sung-yueng, song thương vụ không thể xảy ra.

Ryo Miyaichi: Miyaichi gia nhập lò trẻ Arsenal từ 2011. Anh được mệnh danh là "Messi Nhật Bản" với lối chơi tốc độ và lắt léo. Dù vậy, Miyaichi không thể chứng tỏ tài năng kể từ khi bước lên bóng đá chuyên nghiệp. Miyaichi từng gia nhập Bolton và Wigan theo dạng cho mượn để thử sức ở Premier League, song thể hiện thất vọng.

Ali Al-Habsi: Al-Habsi ít được nhắc tới vì thi đấu trong vai trò thủ môn. Anh là biểu tượng và là niềm tự hào của bóng đá Oman vì thâm niên chơi bóng tại Anh. Al-Habsi lần lượt khoác áo các CLB Bolton, Wigan, Brighton và Reading (hạng Nhất). Al-Habsi có nhiều pha phản xạ xuất thần, nhưng cũng không ít lần mắc sai lần.

Son Heung-min: Sau Park Ji Sung, Son là ngôi sao châu Á tạo tầm ảnh hưởng thật sự ở Premier League. Thậm chí tài năng của Son được công nhận toàn diện hơn Park. Trong 5 mùa giải khoác áo Tottenham, Son ra sân gần 300 trận, ghi 83 bàn. Anh là cầu thủ hay nhất của Tottenham mùa trước và vào top 40 Quả bóng Vàng 2019. Điều Son còn thiếu là danh hiệu Premier League như Park.

Son Heung-min ăn mừng khi làm điều tương tự Ronaldo Son Heung-min cần 6 lượt dứt điểm để hoàn thành thử thách thực hiện thành công cú sút phạt theo phong cách knuckleball.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-cua-dan-cau-thu-chau-a-tai-premier-league-post1077158.html