Số phận của các cầu thủ mang áo số 7 sau khi Ronaldo rời MU

Sau khi Cristiano Ronaldo rời Man United để khoác áo Real Madrid, nhiều cầu thủ thất bại khi mặc áo số 7 của đội chủ sân Old Trafford.

Khi đến MU, Cristiano Ronaldo muốn mặc số áo 28. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson cho cầu thủ người Bồ Đào Nha kế thừa số áo của những huyền thoại như David Beckham, Eric Cantona, George Best. Bằng nỗ lực phi thường, cầu thủ sinh năm 1985 trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ronaldo gặt hái nhiều đỉnh cao hơn khi chuyển sang Real Madrid. Tuy nhiên, quãng thời gian CR7 ở Man United là đủ để khiến người hâm mộ đội bóng này xem anh như một trong những huyền thoại hay nhất lịch sử.

Michael Owen cập bến MU khi ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Anh gây bất ngờ khi được Sir Alex Ferguson trao cho áo số 7. Vì thường xuyên gặp chấn thương, cựu sao Liverpool là sự lựa chọn thứ 3 cho vị trí tiền đạo, sau Wayne Rooney và Dimitar Berbatov. Bàn thắng ở phút 90+6 giúp MU ngược dòng hạ Man City năm 2009 là dấu ấn đậm nét nhất của chủ nhân Quả bóng Vàng năm 2001.

Antonio Valencia được trao áo số 7, sau khi giành danh hiệu cầu thủ MU hay nhất mùa 2011/12. Phong độ của anh sa sút thảm hại trong suốt mùa tiếp theo. Cầu thủ chạy cánh người Ecuador phải trả áo số 7 để trở lại với số 25 từ mùa 2013/14.

Hè 2014, Angel Di Maria cập bến MU với mức phí 75 triệu euro, kỷ lục của đội bóng khi đó. Di Maria có khởi đầu như mơ với điểm nhấn là pha lốp bóng tung lưới Leicester City. Tuy nhiên, cựu sao Real không thể thích nghi với môi trường bóng đá khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh và tụt lại so với đồng đội. Cầu thủ sinh năm 1988 được HLV Louis van Gaal bố trí thi đấu ở nhiều vị trí, nhưng đều không để lại nhiều ấn tượng. Cầu thủ có cái tên "Thiên thần" chia tay "Quỷ đỏ" sau mùa 2014/15 thi đấu chật vật.

Memphis Depay cập bến MU với lý lịch của cầu thủ trẻ hàng đầu châu Âu. Cầu thủ người Hà Lan thi đấu tốt trong giai đoạn đầu mùa 2015/16, khi sát cánh cùng Luke Shaw bên cánh trái. Dù vậy, Depay không thể chống lại cám dỗ từ cuộc sống xa hoa ở Anh. Cầu thủ sinh năm 1994 thường xuyên sa đà vào những cuộc vui và nhiều lần bị các huyền thoại Ryan Giggs, Paul Scholes chỉ trích trên mặt báo. Cựu sao PSV bị HLV Jose Mourinho đem bán cho Lyon, sau hơn một mùa giải không có nhiều đóng góp.

Alexis Sanchez từng từ chối Man City để hưởng mức lương kỷ lục 500.000 bảng mỗi tuần ở MU. Cầu thủ từng làm mưa làm gió tại Premier League chỉ còn là cái bóng kể từ khi cập bến Old Trafford. Cựu sao Barca bị chấn thương hành hạ và không thể thích nghi với lối chơi của "Quỷ đỏ". Sau khi chuyển sang khoác áo Inter, Sanchez thừa nhận sai lầm, đồng thời tiết lộ về mong muốn chấm dứt hợp đồng với MU ngay sau buổi tập đầu tiên.

Với đẳng cấp của tiền đạo từng 6 lần vô địch Ligue 1, Edinson Cavani không ngần ngại chọn áo số 7 sau khi đầu quân cho MU. Chân sút người Uruguay cho biết anh sẽ cống hiến những gì tốt nhất cho đội bóng chủ sân Old Trafford trong mùa giải 2020/21.

Ferdinand đánh giá thương vụ chiêu mộ Cavani của MU Cựu danh thủ người Anh cho rằng đẳng cấp hàng đầu của Edinson Cavani sẽ giúp những cầu thủ trẻ như Mason Greenwood tiến bộ ở sân Old Trafford.

Tuấn Nguyên - Minh Phúc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/so-phan-cua-cac-cau-thu-mang-ao-so-7-sau-khi-ronaldo-roi-mu-post1139044.html